Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư (26/6) loan báo rằng nhóm các quốc gia BRICS đã bỏ phiếu nhất trí tạm thời đình chỉ tiếp nhận đơn gia nhập mới và tập trung vào việc tích hợp các quốc gia vừa mới trở thành thành viên gần đây.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov đã tiết lộ rằng Nhóm 10 quốc gia thành viên BRICS đã quyết định “tạm dừng kết nạp thành viên mới để hội nhập các thành viên mới nhập [gần đây], vốn đã làm cho quy mô của khối tăng lên gấp đôi”.

Khối BRICS do Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đồng sáng lập vào năm 2006, sau đó thêm Nam Phi gia nhập vào năm 2010. Năm 2024 này, thêm 5 quốc gia đã chính thức gia nhập BRICS, gồm: Ai Cập, Iran, Ả Rập Saudi, Ethiopia và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Trong tuyên bố của mình, ông Lavrov nói rằng mặc dù các thành viên mới đến đã đang được tính hợp vào khối, nhưng một danh sách mới các “quốc gia đối tác” sẽ được lập ra làm “bàn đạp” để sau đó trở thành thành viên đầy đủ của BRICS.

Chúng tôi chắc chắn sẽ thúc đẩy những người bạn Belarus của chúng tôi cũng như các đồng minh có cùng chí hướng khác”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Năm nay, Nga giữ chức chủ tịch luân phiên của khối BRICS và đã loan báo “nhiệm vụ đặc biệt” để định danh bản sắc các thành viên mới.

Theo ông Yuru Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, hơn 30 quốc gia đã chính thức nộp đơn gia nhập BRICS, mới nhất là Thái Lan và Malaysia, hai quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Đầu tháng Sáu này, Zimbabwe cũng đã công khai bày tỏ mong muốn được gia nhập khối BRICS.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nêu khái quát tiêu chuẩn cơ bản của Moscow đối với các thành viên mong muốn nhập khối BRICS là “không tham gia vào các chính sách trừng phạt bất hợp pháp, và các biện pháp hạn chế trái phép đối với bất kỳ thành viên BRICS nào, tất nhiên, trước hết là đối với Nga”.

Ông Sergei Ryabkov nói rằng tất cả các thành viên BRICS hiện tại đã bày tỏ “hiểu rõ” lập trường đó vốn là điều được Moscow xem là trọng yếu khi khối liên minh này tiếp tục phát triển.

Hải Đăng (Theo RT)