Hôm qua (16/10) khi cuộc chiến của Israel đáp trả phiến quân Hamas bước sang ngày thứ 10, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập yêu cầu ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự ở Dải Gaza, đồng thời mở hành lang nhân đạo giúp đỡ người dân địa phương.

231015 alj 03 scaled
Tình cảnh Gaza sau bom đạn của Israel (ảnh cắt từ video của Al Jazeera)

AFP đưa tin từ Baghdad – Iraq rằng tại cuộc họp của các bộ trưởng tư pháp Ả Rập ở Baghdad hôm 16/10, Tổng thư ký của Liên đoàn Ả Rập là ông Ahmed Aboul Gheit (người Ai Cập) đã tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu dừng ngay lập tức hoạt động quân sự và mở hành lang an toàn hỗ trợ người dân, vận chuyển trang thiết bị cần thiết và cứu người bị thương”.

Kể từ ngày 7/10 khi phiến quân Hamas bất ngờ tấn công vào Israel khiến Israel ném bom trả đũa vào Gaza đến nay, hàng ngàn người ở cả hai bên đã thiệt mạng, khoảng một triệu người dân Gaza đã di dời về phía nam theo yêu cầu của quân đội Israel.

AFP cho biết Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã xác nhận ngay trước tuyên bố của Tổng thư ký của Liên đoàn Ả Rập rằng trong giai đoạn này, không thể có lệnh ngừng bắn nào giữa Israel và Hamas.

Israel hôm thứ Hai tiếp tục tăng cường quân đội bên ngoài Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra nhằm vào Hamas. Trong cảnh hoảng loạn, hơn một triệu người đã chạy trốn khỏi phía bắc Dải Gaza.

Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit nhiều lần nói rằng để dọn đường thanh lọc sắc tộc, lực lượng chiếm đóng (quân đội Israel) đã tuyên bố ngay từ đầu rằng không có thực phẩm, nước hoặc nhiên liệu nào được phép vào Gaza, do đó tước đoạt (nguồn sống) nhân đạo của người Palestine.

Cơ quan Tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (Unrwa) tuyên bố rằng một “thảm họa nhân đạo chưa từng có” đang xảy ra ở Dải Gaza.

Nhưng hiện tại Ai Cập – nước giáp biên giới với Gaza – từ chối tiếp nhận người tị nạn Gaza. Ngoài ra nước gần Bờ Tây là Jordan cũng tuyên bố sẽ không tiếp nhận người Palestine từ Gaza.

Mộc Vệ, theo RFI