Luật sư Jenna Ellis của Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng, giấy chứng nhận về cuộc bầu cử tổng thống do các quan chức tiểu bang phát hành chỉ là “một bước thủ tục”.

jenna 4
Luật sư Jenna Ellis của Tổng thống Trump (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Luật sư Jenna Ellis viết vào ngày 23/11: “Giấy chứng nhận của các quan chức tiểu bang chỉ đơn giản là một bước thủ tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống gian lận bầu cử trên toàn quốc bởi chúng tôi đấu tranh để cho tất cả các phiếu bầu hợp lệ phải được kiểm đếm. Người Mỹ phải được đảm bảo rằng kết quả cuối cùng là công bằng và hợp pháp.”

Tuyên bố này của bà đưa ra sau khi Hội đồng Bầu cử Michigan bỏ phiếu 3-0 để xác nhận kết quả bầu cử tại tiểu bang. Một đảng viên Cộng hòa trong hội đồng bỏ phiếu trắng, trong khi một đảng viên Cộng hòa khác bỏ phiếu xác nhận.

Tuần trước, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp và Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Brad Raffensberger đã thông báo, kết quả cuộc bầu cử tổng thống đã được xác nhận. Ông Kemp, trong một cuộc họp báo vào ngày 20/11, đã kêu gọi tiến hành một cuộc kiểm tra toàn bộ quá trình bầu cử, trong khi người phát ngôn của ông nói với các hãng tin tức: “Thống đốc đã chính thức hóa chứng nhận [kết quả] bầu cử do Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang gửi đến văn phòng chúng tôi, theo yêu cầu của luật tiểu bang.”

Còn tại Michigan, theo một lệnh ban hành ngày 23/11, vốn bác bỏ kháng nghị của hai cử tri hạt Wayne về việc dừng xác nhận kết quả bầu cử để tiến hành một cuộc kiểm tra, hai thẩm phán Tòa án Tối cao Michigan đã yêu cầu một tòa án cấp dưới nhanh chóng tiến hành và “đánh giá một cách có ý nghĩa” các cáo buộc về gian lận cử tri. Tuần trước, hai thành viên Đảng Cộng hòa cho biết họ bị sách nhiễu và gây áp lực phải bỏ phiếu xác nhận kết quả bầu cử của hạt, đồng thời cũng cho biết trước đó, họ đã được cam kết sẽ có một cuộc kiểm tra bầu cử nhưng điều này không bao giờ xảy ra.

Tòa án Michigan lưu ý trong lệnh của mình về sự xuất hiện “các cáo buộc nghiêm trọng và đáng lo ngại về gian lận và những điểm bất thường”. Các thẩm phán cũng lưu ý rằng các nguyên đơn đã cung cấp bằng chứng để chứng minh các cáo buộc của họ, bao gồm một bằng chứng về những phiếu bầu của các cử tri không có tên trong danh sách bầu cử đã được kiểm đếm.

Tòa án còn cho biết, một số hướng dẫn do các quan chức ban hành tại một số khu vực cũng bị cáo buộc “không tuân theo luật và các quy định bầu cử”.

Hai thẩm phán yêu cầu “tiến hành xem xét nhanh nhất có thể các vấn đề còn lại”, đồng thời nói rằng tòa sơ thẩm nên “đánh giá một cách có ý nghĩa” các cáo buộc của nguyên đơn trong một phiên điều trần chứng cứ, cũng như thông qua các cách khác.

Thẩm phán Tòa án Tối cao bang Michigan Stephen Markman và Thẩm phán Brian Zahra, đã viết: “Tôi biết, nhiều người Mỹ cho rằng những khiếu nại của nguyên đơn về gian lận bầu cử và các hành vi sai trái là phù phiếm và gây cản trở, nhưng tôi cũng biết nhiều người Mỹ có quan điểm rằng cuộc bầu cử năm 2020 không hoàn toàn tự do và công bằng.”

Trong khi đó, nhóm pháp lý của TT Trump khẳng định, họ tin rằng một số vụ kiện của họ sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 của Hoa Kỳ vào ngày 23/11 đã đồng ý xét xử vụ kiện của họ tại Pennsylvania.

Bà Ellis đã viết khi đề cập đến Tòa án Tối cao Hoa Kỳ: “Một bên phải kháng cáo kết luận cuối cùng mà họ không đồng ý. Như tôi đã nói, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 đã chấp nhận kháng cáo của chúng tôi và chúng tôi có một vụ kiện tại Pennsylvania đang chờ xét xử trước Tòa án Tối cao (SCOTUS).”

Dữ liệu bầu cử do văn phòng Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Michigan cung cấp cho thấy, ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump khoảng 150.000 phiếu bầu tại tiểu bang này.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: