Hôm thứ Hai (20/11), máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ khi hạ cánh đã trượt khỏi đường băng và lao xuống một vịnh ở Hawaii. Rất may 9 người trên máy bay không bị thương nặng, tất cả đều bơi vào bờ an toàn.

tai nan may bay
Ngày 20/11/2023, một máy bay trinh sát P-8A của quân đội Mỹ trượt khỏi đường băng và lao xuống vùng nước nông của vịnh Kaneohe Hawaii, may mắn thay cả 9 người trên máy bay đều bơi vào bờ an toàn. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Người phát ngôn của Căn cứ Thủy quân lục chiến Hawaii, bà Hailey Harms, cho biết vụ việc xảy ra lúc 1h59 chiều giờ Hawaii khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, nhưng cuối cùng lại trượt khỏi đường băng và lao xuống biển.

Người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển, ông Ryan Fisher, cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển đã phản ứng, nhưng hoạt động cứu hộ nhanh chóng bị hủy bỏ.

Ông nói, có vẻ như tất cả những người liên quan đều đã được giải cứu.

Khi xảy ra vụ việc, trên máy bay có 9 người và tất cả đều bơi vào bờ an toàn.

Bà Harms tiết lộ họ vẫn đang được đánh giá y tế. Các dịch vụ khẩn cấp của căn cứ, bao gồm lính cứu hỏa liên bang, quân cảnh, kiểm soát không lưu, nhân viên hoạt động bên bờ biển và những người khác, đã nhanh chóng đến hiện trường.

Hiện chưa rõ quân đội Mỹ sẽ thực hiện những bước nào để trục vớt máy bay và cơ quan nào sẽ điều tra vụ tai nạn. Cô Harms nói, điều đó vẫn đang được đánh giá.

Video và hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, máy bay nằm theo thế thẳng đứng với đôi cánh hơi cao hơn mặt nước ở vịnh Kaneohe ngoài khơi căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii trên đảo chính Oahu, phía bắc thủ phủ Honolulu. Dường như thân máy bay không bị tổn thương nghiêm trọng.

P-8A Poseidon là máy bay chủ lực trong các hoạt động của hải quân Hoa Kỳ, do Công ty Boeing của Mỹ (Boeing) sản xuất và dùng chung nhiều bộ phận với máy bay thương mại Boeing 737.

Nó có thể mang cả ngư lôi và tên lửa hành trình, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và thu thập thông tin tình báo.

Theo Boeing, máy bay P-8 cũng được quân đội Australia, New Zealand, Anh, Na Uy và Ấn Độ sử dụng.

Căn cứ Thủy quân lục chiến Vịnh Kaneohe cách Honolulu khoảng 16 km. Căn cứ này là nơi đóng quân của khoảng 9.300 lính Mỹ và 5.100 quân nhân phụ thuộc, và là một trong một số cơ sở quân sự quan trọng ở Oahu.

Chiều hôm đó trời u ám và mưa nhiều. Ông Thomas Vaughan, nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở thành phố Honolulu, Hawaii cho biết, tầm nhìn xa khoảng 1,6 km, với gió giật lên tới 21 dặm một giờ và sương mù.

Bình Minh (t/h)