Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Chủ Nhật (2/7) nói trên chương trình phát thanh WABC New York rằng Thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin là mối đe dọa “nghiêm trọng” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng ông ta đã nổi dậy mà không có sự hỗ trợ, nên cuối cùng đã thất bại.

Prigozhin rõ ràng đã nắm lấy cơ hội”, ông Pompeo nói trên chương trình “The Cats Roundtable” trên WABC Radio New York hôm 2/7.

Nếu quý vị sẽ chiến đấu với nhà Vua, thì đừng làm thế với một chiếc gậy bóng chày (Nerf bat). Ông ta [Prigozhin] đã làm thế. Và cuộc chiến đó đã thất bại”, ông Mike Pompeo nói.

Tôi không dám chắc về mạng sống của ông ta. Ông ta có lẽ sẽ không còn nhận được đặc ân từ Vladimir Putin lần nữa, cho dù cuối cùng ông ta sẽ phải uống ‘trà bẩn’ (thuốc độc) hay chỉ sống lưu vong suốt đời, thật khó để biết được”, cựu ngoại trưởng Mỹ dưới thời Chính quyền Trump nói tiếp.

Ông Pompeo nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis rằng Prigozhin sẽ không bao giờ lật đổ được Putin nếu không có sự hỗ trợ của bộ quốc phòng Nga, nhưng đó lại là điều tốt cho phương Tây.

Prigozhin là một gã du côn. Ông ta có lẽ là tên tội phạm đáng sợ hơn cả Vladimir Putin. Sẽ không phải là chiến thắng cho phương Tây khi thấy Prigozhin nắm quyền”, ông Pompeo nhận định.

Ông Pompeo nói rằng phương Tây sẽ không bao giờ biết được sự thật đằng sau cuộc hành quân hướng đến Moscow đã được định đoạt của Prigozhin, nhưng ông cũng đã bác bỏ đồn đoán cho rằng đó hoàn toàn là một “hành động vu vạ to lớn” đã được trù tính trước.

Prigozhin đã nghiêm túc. Tôi nghĩ ông ta đã có gắng thuyết phục Vladimir Putin rằng ông ta là giải pháp chứ không phải là vấn đề”, ông Pompeo nói.

Tôi nghĩ Putin đã được các lãnh đạo cao cấp trong quân đội Nga – Tướng Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu – nói rằng Prigozhin đang cho mình là quan trọng hơn mọi người. Và tôi nghĩ họ đã bắt đầu đẩy lùi và kiềm chế ông ta. Và ông ta [Prigozhin] đã không thích điều đó”, ông Pompeo nói tiếp.

Ông Pompeo nhận định rằng mặc dù đã bị đẩy sang Belarus sống lưu vong, nhưng Prigozhin không phải là một nhân vật nhỏ bé trong màn nửa điện ảnh nửa tài liệu này (docu-drama). Cựu ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner hiện vẫn đang chiến đấu trên khắp thế giới, trong đó có hiện diện ở châu Phi và Trung Đông.

Tất cả chúng ta nên biết rằng Prigozhin đã cố gắng tìm cách lấy được lợi thế, có lẽ không phải để lật đổ Putin, khó mà biết được, nhưng Putin sẽ nhìn thấy điều này là thứ gì đó giống như một cây cầu quá dài”, ông Pompeo nói tiếp, so sánh điều này với cách Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “đã thanh trừng các lãnh đạo doanh nghiệp thương mại tư nhân mà đã đi quá xa và ông ta cảm thấy đe dọa đến quyền lực của mình”.

Tôi tin rằng Putin đã bắt đầu nghĩ Prigozhin đang đe dọa ông ta, và ông ta sẽ kiểm soát chặt chẽ tất cả điều này”, ông Pompeo nói tiếp. “Không một cá nhân nào sẽ được trao không gian hoạt động và quyền lực mà Thủ lĩnh Tập đoàn Wagner Prigozhin đã được trao”.

Putin chắc chắn sẽ không cho phép điều đó. Có quá nhiều rủi ro đối với nhiệm kỳ cầm quyền tiếp tục của ông ta”, ông Pompeo nói.

Ông Pompeo cho rằng thuyết âm mưu “hành động vu vạ” không nên đưa vào cuộc trao đổi này, nhưng ông thừa nhận rằng “cực kỳ hợp lý” khi cho rằng cuộc hành quân hướng về Moscow của Prigozhin là kế hoạch của Putin trong khi loại bỏ vĩnh viễn quân Wagner khỏi Ukraine cũng sẽ nhổ bỏ tận gốc rễ những kẻ phản bội tiềm tàng trong quân đội Nga.

Tôi nghĩ Prigozhin [lúc đó] đã đợi xem liệu có bất kỳ ai trong số những tướng lĩnh đó [trong quân đội Nga] cũng sẽ nhảy vào cuộc [binh biến] với ông ta. Tôi nghĩ ông ta đã hy vọng. [Nhưng] hóa ra ông ta đã hành quân đơn độc”, ông Pompeo nói.