Báo cáo điều tra nguồn gốc virus của Tổ chức Y tế Thế giới sau khi công bố đã vấp phải nhiều nghi ngờ, Quốc hội Mỹ đang yêu cầu ông Fauci và ông Peter Daszak của Liên minh Sức khỏe Sinh thái cung cấp tài liệu liên quan đến virus và hồ sơ tài vụ. 

1024px Anthony S. Fauci M.D. NIAID Director 49673229463
Ông Anthony Fauci (Ảnh:  NIAID/ Flickr)

Trang The National Pulse đưa tin, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện (Committee on Energy and Commerce) hôm 16/4 đã gửi thư đến ông Peter Daszak – Giám đốc của Liên minh Sức khỏe Sinh thái (EcoHealth Alliance), để hỏi 34 vấn đề, bao gồm văn kiện hợp tác của tổ chức này và Viện Virus Vũ Hán. 

Ủy ban Năng lượng và Thương mại yêu cầu ông Peter Daszak trước ngày 17/5 phải cung cấp “thông tin văn kiện” và thông tin tài vụ về tất cả các khoản tài trợ nghiên cứu liên bang mà Liên minh Sức khỏe Sinh thái nhận được từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho đến cả tài liệu về tính an toàn của thiết bị của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán. 

Trước đó, National Pulse từng đưa tin, Liên minh Sức khỏe Sinh thái đã nhận được khoản tài trợ hàng triệu đô la Mỹ từ Viện nghiên cứu Dị ứng và Truyền nhiễm của ông Fauci, để nghiên cứu virus corona trên dơi và nhiều lần tiếp đón ông Fauci làm nhà diễn thuyết. Liên minh Sức khỏe Sinh thái năm ngoái từng đi đầu trong việc lật đổ lý thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, tuy nhiên, mới đây ông Robert Redfield của Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị Dịch bệnh Mỹ đã biểu thị đồng ý với lý thuyết virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. 

National Pulse còn từng tiết lộ ông Peter Daszak có mối liên hệ kinh tế rộng rãi với Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Ông Fauci ngăn cản quảng bá rộng liệu pháp Hydroxychloroquine, vấp phải nghi ngờ

Trang Gateway Pundit đưa tin, Giám đốc Viện nghiên cứu Dị ứng và Truyền nhiễm Mỹ Fauci và Giám đốc Cục Quản lý Thượng phẩm và Dược phẩm Mỹ Woodcock, do gạt bỏ tác dụng của Hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19, nên cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm ngàn người Mỹ. 

Trong một năm qua, thành kiến chính trị đã ngăn cản giới y học Mỹ thúc đẩy các liệu pháp điều trị virus Trung Cộng (COVID-19) tiềm năng như thuốc  Hydroxychloroquine. Đầu năm ngoái, sau khi ông Trump quảng bá Hydroxychloroquine, ông Fauci, truyền thông và giới y học Mỹ liên tiếp phủ định tính hiệu quả của loại thuốc này, mặc dù có chứng cứ chứng minh nó có hiệu quả trong phương diện điều trị COVID-19. 

Hiện nay, hơn 232 thí nghiệm lâm sàng cho thấy Hydroxychloroquine có hiệu quả trong điều trị virus Trung Cộng, theo trang các nghiên cứu của c19HCQ.com liệt kê, người bệnh cận kề cái chết, và người bệnh trong điều trị giai đoạn đầu sử dụng Hydroxychloroquine, đã thể hiện sự cải thiện to lớn. 

Tuy nhiên, do ông Fauci và giới y học chính trị hóa, nên nhiều bác sĩ vẫn không tán thành sử dụng loại thuốc này cho bệnh nhân trong dự phòng và điều trị giai đoạn đầu. 

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Steven Hatfill mới đây đã làm khách mời trong chương trình “War Room” của ông Bannon và cho biết, cơ quan điều trị y tế ngăn cản trị liệu hiệu quả của Hydroxychloroquine là vì để họ có thể thúc đẩy thực nghiệm vắc-xin. 

Ông nói, Hydroxychloroquine được chứng minh có hiệu quả, mỗi một viên thuốc chỉ có giá khoảng 6 cent Mỹ. “Bạn không cần vắc-xin”, tiến sĩ Steven Hatfill nói, “Rất rõ ràng, ông Fauci, bà Woodcock và ông Rick Arthur Bright phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng ngàn vạn người Mỹ, bởi vì họ đã làm tổn hại đến danh tiếng của loại thuốc này.”

Peter Navarro: Fauci là “cha đẻ của đại dịch lưu hành”

Hồi cuối tháng Ba, cựu Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro đã trả lời phỏng vấn của Fox News, mạnh mẽ chỉ trích ông Fauci là “cha đẻ của đại dịch lưu hành”. Đồng thời ông có bài viết trên Washington Times, nói rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán tạo ra virus corona mới (SARS-CoV-2), đồng thời chỉ trích ông Fauci  “dùng tiền của người nộp thuế Mỹ đi tài trợ cho phòng nghiên cứu này, trao quyền cho cái gọi là ‘nghiên cứu chức năng đạt được’ (gain of function research) cho phép Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cải tạo gen virus. Hiện tại tôi gọi ông ấy là ‘virus Fauci’.”

Fox news scaled
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Peter Navarro gọi ông Fauci là “cha đẻ của virus” và ông Trump là “cha đẻ của vắc-xin”. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Fox News)

Bài viết nói, cấp độ an toàn sinh học của Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán là “P4”, và nó lưu trữ virus nguy hiểm nhất trên trái đất. Tuy nhiên, không có phòng thí nghiệm P4 nào vĩnh viễn an toàn 100%, bởi vì có nhiều trường hợp virus thoát khỏi đó. 

Do đó, việc Phòng Thí nghiệm Vũ Hán vô tình thả SARS-CoV-2 hoàn toàn là có lý. Điều này đặc biệt hợp lý theo cảnh báo năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng các biện pháp phòng ngừa an toàn của phòng thí nghiệm Vũ Hán quá lỏng lẻo và khả năng xảy ra “đại dịch mới giống SARS” có thể xuất hiện. (Không thể nói rằng chúng ta không được cảnh báo trước.)

Vào năm 2017, trong tình huống không đưa ra cảnh báo đầy đủ cho Nhà Trắng, tiến sĩ Fauci và đồng nghiệp Francis Collins tại NIH của ông đã ủy quyền lại cho phòng thí nghiệm Vũ Hán sử dụng cái gọi là nghiên cứu tăng cường chức năng (có thể cải thiện khả năng gây bệnh của virus). Ông Fauci và ông Collins đã đơn phương lật ngược quyết định năm 2014 của Obama về việc hạn chế các thí nghiệm như vậy.

Trên thực tế, SARS-CoV-2 có một số chức năng đặc trưng rất khác thường, cho thấy rằng chủng virus này đã được biến đổi gen. Ví dụ, khả năng “lây truyền không triệu chứng” cao của SARS-CoV-2 làm cho virus dễ lây lan hơn và gây chết người nhiều hơn.

Mức độ lây lan không đối xứng cao và sự đột biến và gây chết người nhanh chóng của virus cho thấy khả năng nó đã bị vũ khí hóa. Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán đã thay mặt quân đội ĐCSTQ tham gia nghiên cứu từ năm 2017. Cùng năm, ông Fauci và ông Collins đã phê duyệt một nghiên cứu tăng cường chức năng của phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Phần cuối cùng vấn đề nan giải của “Fauci – cha đẻ của đại dịch” là: Viện Y tế Quốc gia của ông Fauci đã thông qua tổ chức của ông Peter Daszak để chuyển khoảng 7 triệu đô la từ những người đóng thuế Mỹ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trước đại dịch, ông Peter Daszak đã khoe khoang về virus, công trình biến đổi gen trong phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Cuối cùng, bài viết của National Pulse nói rằng chính ông Fauci là người đã cung cấp kinh phí và bật đèn xanh cho phòng thí nghiệm Vũ Hán tiến hành thí nghiệm tăng cường chức năng, Quốc hội đang chờ một cuộc điều tra về việc này.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: