Moscow cho biết, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine do chính quyền Trump tương lai đề xuất, đều phải phản ánh thực tế địa phương ở miền đông Ukraine, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ thái độ cởi mở về đàm phán về cuộc chiến Nga – Ukraine.

Dmitry Peskov1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh cộng tác viên/Getty Images)

Reuters hôm 25/6 đưa tin, hai cố vấn an ninh quốc gia chủ chốt của Trump đã trình bày với ông kế hoạch chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Kế hoạch này bao gồm việc thông báo cho chính quyền ở Kyiv rằng Ukraine sẽ nhận được thêm thiết bị quân sự của Mỹ nếu nước này tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc chiến tranh Nga – Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Giá trị của bất kỳ kế hoạch nào đều nằm ở sự khác biệt nhỏ bé và sự cần thiết phải tính đến tình hình thực tế (ở miền đông Ukraine)”, “Chúng tôi không biết đang nói đến kế hoạch như thế nào, cũng không biết trong đó có quy định gì.”

Ông Peskov nói: “Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng tình hình thực tế trên thực địa (ở miền đông Ukraine) cần phải được tính đến, và Nga luôn giữ thái độ cởi mở đối với các cuộc đàm phán (chiến tranh Nga – Ukraine). Chúng tôi vẫn cởi mở đàm phán (hòa bình Ukraine), để đánh giá được kế hoạch (hòa bình) này, trước hết chúng ta phải hiểu rõ nó đã”.

Ông Peskov cho biết, các đề xuất hòa bình mới nhất của ông Putin vẫn chưa được chính quyền phương Tây và Kyiv chấp nhận. “Như mọi người biết, Tổng thống Putin gần đây đã đề xuất một sáng kiến ​​hòa bình nhưng thật không may là nó không được phương Tây hay người Ukraine chấp nhận”.

Cố vấn an ninh quốc gia Trump đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine

Nếu Trump thắng cử tổng thống Mỹ năm nay, để chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine, hai cố vấn quan trọng của ông đã đề xuất phương án: Thông báo cho chính quyền Kyiv rằng họ sẽ nhận được nhiều hơn thiết bị quân sự Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình về chiến tranh Nga – Ukraine.

Một trong những cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng Mỹ cũng sẽ đưa ra cảnh báo tới chính quyền Moscow rằng bất kỳ sự từ chối nào đối với các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine sẽ dẫn đến việc viện trợ của Washington cho Kyiv tăng lên.

Ông Kellogg cho rằng nếu ông Trump thắng cử, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán. “Chúng tôi đã nói với người Ukraine, ‘các bạn phải đến bàn đàm phán, và nếu các bạn không đến bàn đàm phán, viện trợ của Mỹ sẽ cạn kiệt,’ nói với [Tổng thống Nga] Putin rằng ‘ông phải đến bàn đàm phán’, và ‘nếu ông không đến bàn đàm phán, chúng tôi sẽ cung cấp cho người Ukraine mọi thứ họ cần để giết ông trên chiến trường'”.

Theo kế hoạch do ông Kellogg và ông Fred Fleitz (Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia vạch ra từ năm 2017 đến năm 2021), lệnh ngừng bắn dựa trên các chiến tuyến hiện tại sẽ đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Ông Fred Fleitz cho biết họ đã đề xuất chiến lược đàm phán hòa bình về chiến tranh Nga – Ukraine của riêng mình với ông Trump và cựu tổng thống đã phản ứng tích cực. “Tôi không nói rằng ông ấy đồng ý với nó hay đồng ý với từng câu từng chữ trong đó, nhưng chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi tương ứng.”

Ông Fred Fleitz cho rằng theo kế hoạch, Ukraine sẽ không phải nhường lãnh thổ. Tuy nhiên, trong ngắn hạn Ukraine khó có thể giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình. “Chúng tôi lo ngại điều này sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao sinh lực và giết chết cả một thế hệ thanh niên.”

Ông Kellogg và ông Fleitz cho rằng hòa bình lâu dài ở Ukraine đòi hỏi phải có thêm đảm bảo an ninh. Ông Fleitz nói thêm rằng “trang bị tận răng cho Ukraine” có thể là chìa khóa.

Chiến lược do ông Kellogg và ông Flatts vạch ra là kế hoạch chi tiết nhất được các trợ lý của ông Trump đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine. Kế hoạch này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường của Mỹ về cuộc chiến Nga – Ukraine và cũng sẽ vấp phải sự phản đối từ các đồng minh châu Âu và trong Đảng Cộng hòa của ông Trump.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Trump, ông Steven Cheung nói rằng chỉ những tuyên bố do Trump hoặc các thành viên được ủy quyền trong chiến dịch tranh cử của ông đưa ra mới được coi là tuyên bố chính thức. Ông Cheung nói: “Cựu Tổng thống Trump đã nói nhiều lần rằng ưu tiên hàng đầu của ông trong nhiệm kỳ thứ hai sẽ là nhanh chóng đàm phán để chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine. Nếu ông Donald Trump làm tổng thống, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra. Cuộc chiến này xảy ra thật quá đáng buồn.”

Bộ Ngoại giao Ukraine không trả lời yêu cầu bình luận về kế hoạch này.