Mỹ đang kêu gọi các đồng minh thân cận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Trung Quốc, nếu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, theo bốn quan chức Mỹ và các nguồn tin khác tiết lộ với Reuters.

My Nga Trung doi dau kinh te My trung phat Nga Trung Quoc ung ho chien tranh Nga 1403094758
Mỹ kêu gọi đồng minh trừng phạt TQ nếu họ cung cấp vũ khí cho Nga. (Ảnh minh họa: Milan Adzic/Shutterstock)

Các cuộc tham vấn đang ở giai đoạn sơ bộ, nhằm huy động ủng hộ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là nhóm G7, nhằm phối hợp hành động nếu đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Hiện chưa rõ Washington sẽ đề xuất những biện pháp trừng phạt cụ thể nào. Nội dung các cuộc tham vấn chưa được công bố.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và các đồng minh liên tục nói rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga, trong khi Bắc Kinh vẫn luôn bác bỏ điều đó. Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng chưa đưa ra bằng chứng công khai nào cho cáo buộc này.

Mỹ đã trực tiếp cảnh báo Trung Quốc không làm điều đó, cả trong các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như trong cuộc gặp trực tiếp ngày 18/2 giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị bên lề một hội nghị hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich.

Các nguồn thạo tin về vấn đề này cho hay, những bước đi ban đầu của chính quyền Biden nhằm đối phó với khả năng Trung Quốc ủng hộ Nga, chính là chuẩn bị nền móng cho khả năng triển khai hành động cùng nhóm đồng minh thân cận, cũng là các nước đã chế tài Nga sau khi Moscow phát động cuộc xâm lược Ukraine một năm trước.

Một quan chức từ một quốc gia được Mỹ tham vấn cho biết, quốc gia này mới được cung cấp rất ít thông tin tình báo để khẳng định Trung Quốc đang cân nhắc hỗ trợ quân sự cho Nga. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nhấn mạnh, Washington đã cung cấp thông tin tình báo cụ thể cho các đồng minh.

Vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến Nga-Ukraine dự kiến sẽ là một trong những chủ đề được bàn đến trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng ngày 3/3 sắp tới. Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị G20 tại New Delhi, trong hai ngày 1 và 2/3, vấn đề này sẽ được ngoại trưởng từ hàng chục quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc và Mỹ đưa ra bàn bạc.

Tuần trước, Trung Quốc công bố tài liệu 12 điểm, kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn. Đề xuất của Bắc Kinh đã vấp phải sự hoài nghi của phương Tây.

Các nguồn tin nhận định với Reuters, Washington vẫn chưa đạt được sự đồng thuận với các quốc gia đồng minh về đến các biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm vào Trung Quốc.

Đáng chú ý, một nguồn tin nhìn nhận, chính quyền Biden trước tiên muốn nêu ý tưởng về các biện pháp trừng phạt phối hợp và sau đó các nước “cùng phối hợp hành động” nếu phát hiện Trung Quốc thực sự gửi vũ khí cho Nga.

Minh Ngọc (Theo Reuters)