Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai (8/1) nói rằng nước này chia sẻ quan điểm cuộc bầu cử cuối tuần qua tại Bangladesh là không tự do và công bằng. Washington nói thêm rằng họ quan ngại về các báo cáo cho thấy các bất thường bầu cử, đồng thời lên án bạo lực đã diễn ra.

Sheikh Hasina
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (không có trong ảnh này) trước cuộc họp của họ tại Palazzo Chigi, Rome, Ý vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. (Nguồn ảnh: Antonio Masiello/Getty Images)

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã thắng dễ trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật (7/1) để tiếp tục tại vị thêm nhiệm kỳ thứ năm khi đảng của bà giành được gần 75% ghế quốc hội.

Tuy nhiên, Đảng Quốc dân Bangladesh (BNP), đảng đối lập chính, đã tẩy chay cuộc bầu cử và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu ở mức thấp.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 8/1: “Mỹ vẫn quan ngại về việc bất giữ hàng nghìn thành viên của đảng chính trị đối lập và các báo cáo về bất thường trong ngày bầu cử”.

Vị phát ngôn viên này nói thêm rằng: “Mỹ chia sẻ quan điểm với các nhà quan sát khác rằng những cuộc bầu cử này là không tự do và công bằng và chúng tôi lấy làm tiếc rằng không phải tất cả các đảng phái đều được tham gia tranh cử”.

Theo kết quả không chính thức do Ủy ban Bầu cử Bangladesh công bố, đảng Liên đoàn Awami của nữ Thủ tướng Sheikh Hasina đã giành được 222 ghế trong tổng cộng 298 ghế của quốc hội. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 12 tại Bangladesh kể từ khi nước này giành độc lập từ Pakistan năm 1971.

Các nhóm nhân quyền đã đang cảnh báo về tình trạng Liên đoàn Awami của bà Hasina là đảng duy nhất lãnh đạo thực sự đất nước Nam Á 170 triệu dân.

Bà Hasina, 76 tuổi, là con gái của ông Sheikh Mujibur Rahman, người sáng lập quốc gia Bangladesh. Bà giữ chức thủ tướng Bangladesh lần đầu năm 1996.

Bà Hasina đã xem nhẹ sự tẩy chay của đảng đối lập và tuyên bố mục tiêu của bà là thúc đẩy nền kinh tế.