USS Gunston Hall, tàu đổ bộ lớp Whidbey Island của Hải quân Hoa Kỳ, hôm thứ Tư (24/1) đã rời cảng đánh dấu động thái đầu tiên cho cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh.

Chuyện gì đang xảy ra

Khoảng 90.000 quân nhân từ Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ cùng tham gia vào các màn diễn tập quân sự “Người Bảo vệ Kiên định 2024” kéo dài đến tháng Năm.

Hơn 50 tàu từ tàu sân bay tới tàu khu trục sẽ tham gia tập trận cùng với hơn 80 chiến đấu cơ, trực thăng, máy bay không người lái (drone) và ít nhất 1.100 xe chiến đấu, trong đó 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh.

Các màn tập trận này sẽ diễn tập triển khai các kế hoạch khu vực của NATO, chi tiết cách khối liên minh này sẽ đáp trả một cuộc tấn công từ Nga.

Tại sao sự kiện này quan trọng?

NATO đã không đề cập tên nước Nga trong thông báo tập trận. Nhưng văn kiện chiến lược hàng đầu của NATO xác định Nga là mối đe dọa to lớn và trực tiếp nhất đối với an ninh của các thành viên NATO.

Cuộc tập trận của NATO lần này diễn ra vào thời điểm quan trọng sau khi Nga phát động cuộc chiến tranh trên đất Ukraine từ đầu năm 2022, một cuộc chiến chết chóc nhất tại lục địa châu Âu trong hơn 70 năm qua.

Phát ngôn viên NATO Matthias Eichenlaub viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “NATO hôm nay tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ năm 1988 với 90.000 quân nhân tham gia trong các màn diễn tập khắp Bắc Đại Tây Dương và châu Âu”.

Nga phản ứng thế nào?

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với hãng tin RIA hôm Chủ nhật (21/1) rằng, quy mô của các màn diễn tập Người Bảo vệ Kiên định 2024 của NATO đánh dấu “quay sự trở lại không thể thay đổi” của liên minh này với các kế hoạch Chiến tranh Lạnh.