Ngày 27/2, các quan chức Nhà Trắng và NATO đã phản hồi trước tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông sẽ kích hoạt lực lượng răn đe chiến lược, bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân của đất nước.

Embed from Getty Images

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Getty Images)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với CNN: “Nếu các bạn kết hợp luận điệu này với những gì họ đang làm trên thực địa ở Ukraine, tiến hành chiến tranh với một quốc gia có chủ quyền độc lập, tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện nhằm vào Ukraine, thì điều này càng làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của tình hình.”

Ông nói thêm: “Đó là lý do tại sao chúng tôi vừa cung cấp hỗ trợ cho Ukraine, nhưng cũng là lý do tại sao chúng tôi đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của NATO ở miền Đông  trong những tuần và tháng qua” khi “các đồng minh hiện đang tăng cường thêm quân, thêm nhiều tàu hơn, nhiều máy bay hơn, và tại sao chúng ta cũng phải nhận ra rằng giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với một điều bình thường mới cho an ninh của chúng ta.”

Sáng ngày 27/2, trong một bài phát biểu trên truyền hình với các bộ trưởng hàng đầu của mình, ông Putin nói rằng ông sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng cho các lực lượng răn đe của mình. Động thái này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và các hình phạt kinh tế, bao gồm cả việc loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi dịch vụ thông tin ngân hàng SWIFT.

“Các quan chức cấp cao của các nước NATO hàng đầu đã tự cho phép mình đưa ra những bình luận gây hấn về đất nước của chúng ta, do đó, tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng [Lực lượng vũ trang Nga] đặt Lực lượng răn đe của quân đội Nga trong tình trạng báo động chiến đấu,” ông Putin nhấn mạnh.

Cuối ngày 27/2, các quan chức Ukraine cho biết, họ sẽ cử một phái đoàn đến đàm phán dọc biên giới Ukraine-Belarus.

“Đây thực sự là một hình mẫu mà chúng tôi đã thấy từ Tổng thống Putin trong suốt cuộc xung đột này, đó là ngụy tạo các mối đe dọa không tồn tại để biện minh cho những hành động gây hấn hơn nữa — và cộng đồng toàn cầu cũng như người dân Mỹ nên nhìn điều này qua lăng kính đó,” Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với ABC 27/2. Bà tiết lộ thêm, Hoa Kỳ chuẩn bị gửi thêm viện trợ quân sự kinh tế, nhân đạo và phòng thủ cho Ukraine.

Bà cũng nhận xét: “Tôi xin lưu ý rằng các lệnh trừng phạt mà chúng tôi công bố ngày hôm qua đã đặt Nga ngang hàng với Iran, cắt họ khỏi một hệ thống ngân hàng với cộng đồng toàn cầu.”

Trước đó, sáng ngày 27/2, thủ đô Kyiv của Ukraine yên tĩnh đến kinh ngạc sau khi những vụ nổ lớn thắp bầu trời buổi sáng, và các nhà chức trách thông báo các vụ nổ tại một trong các sân bay. Chỉ đôi khi có một chiếc xe xuất hiện trên đại lộ chính vốn đang rất vắng vẻ vì lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt khiến người dân không được ra đường. Đa số người dân tập trung trong nhà, nhà để xe dưới lòng đất và ga tàu điện ngầm để đề phòng một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, các lực lượng Nga đã phong tỏa các thành phố Kherson trên Biển Đen và cảng Berdyansk trên Biển Azov. Ông cũng nói rằng, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một căn cứ không quân gần Kherson và thành phố Henichesk trên Biển Azov. 

Các nhà chức trách Ukraine cũng thông báo có giao tranh gần Odesa, Mykolaiv và các khu vực khác.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)