Ngày 23/10, New York Times đăng bài của ban biên tập thừa nhận sai lầm vì trước đó, hôm 17/10, “đưa bài tin nổi bật theo tuyên bố của quan chức chính quyền Hamas rằng không kích của Israel là nguyên nhân khiến hàng trăm người mất mạng hoặc tử vong” trong vụ nổ bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Gaza.

231024 nyt 01 scaled
Chụp màn hình bài xác nhận sai lầm của New York Times.

Vụ nổ bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Gaza đêm Thứ Ba 17/10 đã được báo cáo bởi cả hai phe Israel và Hamas, nhưng phe nào cũng đổ lỗi cho phe bên kia về nguyên nhân của vụ việc.

Hiện nay, phe nào là nguyên nhân gây vụ nổ bệnh viện Baptist Al-Ahli Arab ở Gaza vẫn chưa sáng tỏ. Truyền thông phương Tây về căn bản đều chuyển sang phủ nhận nguyên nhân là do Israel. Ngoài ra truyền thông phương Tây tin rằng số người chết của của vụ này nằm trong khoảng 50 đến 300 người, nghĩa là không thừa nhận con số 500 người mất mạng do Y tế Gaza công bố ban đầu.

Lúc bấy giờ, không ít truyền thông của phương Tây đã tỏ ý nghi ngờ hoặc khẳng định nguyên nhân là do bom của Israel. Trong đó tờ New York Times đăng tin với ngữ khí khẳng định.

Như Trí Thức VN đã đưa tin vào thời điểm đó, MSNBC tỏ ý nghi ngờ Israel vì công nghệ tên lửa của Hamas không đủ gây ra vụ lớn như vậy, sau đó đưa tin cả BBC cũng đồng quan điểm này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lúc đó nói “dường như là nhóm khác (the other team) đã làm” khi nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố chung trên truyền hình vào hôm Thứ Tư, khi ông tới Israel để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với những gì Israel làm.

Những ngày qua, liên tục có các báo cáo từ các nguồn khác nhau, cho rằng vẫn còn nhiều đáng ngờ trong việc khẳng định Israel là nguyên nhân của vụ nổ bệnh viện, như Trí Thức VN cũng đưa tin hôm 20/10.

AP khẳng định hôm 21/10 rằng nhiều khả năng vụ này không phải do Israel làm sau khi “nghiên cứu hơn một chục các video từ các nguồn khác nhau” về vụ việc, trong đó gồm cả “các bức ảnh chụp từ vệ tinh.”

Vấn đề được đặt vào tình trạng: Chưa có thông tin khẳng định rõ ràng.

Hôm Thứ Hai 23/10 (giờ Mỹ), tờ New York Times đã thừa nhận rằng bài họ từng đăng nổi bật ở hàng đầu hôm 17/10 có thể dẫn tới hiểu lầm. Tờ báo nay tuyên bố:

“New York Times tiếp tục cập nhật thông tin của mình khi có thêm thông tin, đưa tin về các tuyên bố trách nhiệm đang gây tranh cãi và lưu ý rằng số người chết có thể thấp hơn so với báo cáo ban đầu… Do tính chất nhạy cảm của tin tức trong thời kỳ xung đột ngày càng mở rộng, và sự quảng bá nổi bật mà nó nhận được, các biên tập viên của New York Times lẽ ra phải cẩn thận hơn với cách trình bày ban đầu và nói rõ hơn về những thông tin nào có thể được xác minh.”