Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định rằng cuộc tập trận 90.000 lính của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) là dấu hiệu họ muốn quay lại với “các mưu đồ thời Chiến tranh Lạnh”, theo hãng tin Reuters.

cuộc tập trận
(Ảnh: Jiri Flogel/ShutterStock)

“Những cuộc tập trận này là một yếu tố trong chiến tranh lai do phương Tây khởi xướng nhằm vào Nga. Cuộc tập trận với quy mô như vậy đánh dấu sự trở lại không thể thay đổi của NATO với các mưu đồ thời Chiến tranh Lạnh, khi họ lập kế hoạch quân sự, chuẩn bị các nguồn lực và cơ sở hạ tầng để đối đầu với Nga”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko phát biểu trong cuộc phỏng vấn được RIA đăng ngày 21/1.

Được biết, chiến tranh lai là thuật ngữ dùng để chỉ loại hình chiến tranh kết hợp nhiều phương thức, từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng.

NATO hôm 18/1 thông báo sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn nhất trong 35 năm mang tên Steadfast Defender 2024, kéo dài từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 5. Trong đó, quân đội Mỹ diễn tập cách có thể chi viện cho các đồng minh châu Âu ở giáp biên giới Nga và sườn phía đông liên minh nếu nổ ra xung đột.

NATO không đề cập đích danh Nga trong thông báo tập trận. Tuy nhiên, tài liệu chiến lược hàng đầu của liên minh này xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh các nước NATO.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm loạt hoạt động kéo dài từ Bắc Mỹ tới sườn đông NATO, gần biên giới với Nga. Khoảng 50 chiến hạm, 80 máy bay quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu sẽ tham gia tập trận cùng 90.000 binh sĩ.

Quan hệ Nga – NATO ngày càng căng thẳng từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Nga tháng 11/2023 thông báo rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

Phan Anh

Video: Vì sao cần có sự ý tứ trong lễ nghi giữa nam và nữ?