Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả nào.

Mikhail Podoliak scaled
Ông Mikhail Podoliak, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (Nguồn ảnh: Global Images Ukraine/Getty Images)

Ông Mikhail Podoliak thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với tạp chí BILD của Đức đăng hôm thứ Sáu (19/1) rằng Kiev đang gặp khó khăn trong việc cố gắng huy động thêm quân.

Chính bản thông Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ lo ngại vào hồi tháng  Mười Một năm ngoái rằng Moscow không bị cô lập như kế hoạch, vì Trung Quốc và nhiều quốc gia đang phát triển từ chối tuân theo đường lối do phương Tây đặt ra, thay vào đó duy trì quan điểm trung lập. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng chiến dịch biến Nga thành “quốc gia bất hảo” đã thất bại.

Ông Podoliak trả lời tiêu cực khi được hỏi liệu có kịch bản nào trong đó các nước láng giềng châu Âu sẽ gửi quân đội của họ tới Ukraine hay không.

Trợ lý tổng thống Ukraine nói: “Chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ sự trợ giúp nào nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào như vậy”.

“Chúng tôi đang nói về vũ khí và các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Nga… nhưng điều đó vẫn chưa mang lại kết quả”.

Ông Podoliak cho biết, trong bối cảnh “thất vọng” như vậy, chính quyền Ukraine sẽ tăng cường nỗ lực khuyến khích người dân nên ra tiền tuyến. Vị cố vấn cấp cao này giải thích, sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái, các quan chức ở Kiev lo ngại về sự suy giảm số lượng và chất lượng quân đội, và đã quyết tâm tăng cường huy động.

Khi các nghị sĩ Ukraine soạn thảo một đạo luật mới nhằm khắc phục những lỗ hổng trong nghĩa vụ quân sự, có nhiều báo cáo cho thấy đàn ông Ukraine đang cố gắng trốn khỏi đất nước một cách bất hợp pháp. Tờ The Times tuần trước dẫn lời một lính biên phòng Ukraine đưa tin, hơn 20 người Ukraine đã thiệt mạng khi cố gắng trốn thoát trong điều kiện nhiệt độ dưới mức đóng băng ở biên giới phía Tây Ukraine.

Ông Podoliak cảnh báo rằng các quốc gia châu Âu nên cung cấp cho Ukraine tất cả các phương tiện cần thiết để chiếm ưu thế trên chiến trường ngay bây giờ hoặc họ có thể đối mặt việc cuộc xung đột sẽ lan sang lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra rằng “Nga không có lợi ích… về địa chính trị, kinh tế hay quân sự… trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO”.

Trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây và đại diện NATO nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch gửi quân nhân tới Ukraine, thì nhiều báo cáo cho thấy một số vẫn hoạt động ở nước này.

Thứ Sáu (19/1), Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu thừa nhận rằng “có những thường dân Pháp đã đến chiến đấu ở Ukraine trong quân phục Ukraine”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những cá nhân đó “không có mối liên hệ nào với lực lượng vũ trang Pháp”.

Nhận xét của ông Lecornu được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng một trong những cuộc tấn công của họ đã giết chết hàng chục chiến binh Pháp ở thành phố Kharkov.

Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc “các thành viên NATO đang trực tiếp vận hành hệ thống phòng không, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng loạt” ở Ukraine. 

Anh Nguyễn, theo RT