Nga đã khiển trách Israel sau cuộc không kích phá hủy lãnh sự quán Iran ở thành phố Damascus, thủ đô Syria vào tối thứ Hai (1/4).

Cuộc tấn công được cho là đã giết chết một số nhà ngoại giao Iran cũng như 7 sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trong đó có hai tướng – Mohammad Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi. Iran đã thề sẽ trả thù cho cái chết của họ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (1/4) rằng Moscow coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ quan đại diện ngoại giao, được bảo vệ theo các công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và lãnh sự là không thể chấp nhận được. 

Tuyên bố cũng lưu ý rằng việc đánh bom vào tòa nhà nằm trong khu dân cư, gây ra rủi ro cao cho dân thường Syria.

“Chúng tôi cho rằng tất cả các thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cần phải tuyên bố rõ ràng quan điểm của mình và đưa ra những đánh giá pháp lý về hành động này”. Tuyên bố nêu rõ, cảnh báo rằng Israel có thể gây ra sự leo thang lớn trong khu vực bằng các cuộc tấn công vào Syria và các quốc gia khác trong khu vực.

Israel chưa bình luận về cuộc tấn công, vốn là thông lệ của các hoạt động như vậy. Các quan chức Israel trước đây đã thừa nhận nhắm mục tiêu vào các lực lượng liên kết với Iran ở Syria, hàng chục cuộc tấn công như vậy được cho là do nhà nước Do Thái thực hiện trong những năm qua.

Nhà Trắng chưa bình luận về vụ việc. Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre hôm thứ Hai cho biết Washington đang “xem xét vấn đề”.

Theo báo cáo của trang tin Axios, Israel đã thông báo cho Mỹ – đồng minh chủ chốt của mình, vài phút trước khi cuộc tấn công diễn ra, khi các máy bay chiến đấu của Israel đã xuất kích. Israel cho biết họ sẽ giết Tướng Zahedi, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của họ, chẳng hạn như địa điểm của ông tại lãnh sự quán Iran.

Tướng Zahedi là chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds, đơn vị IRGC chịu trách nhiệm hoạt động tại nước ngoài, Tướng Rahimi là cấp phó của ông. Tướng Iran Qassem Soleimani, người bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ trong chuyến thăm Iraq vào tháng 1 năm 2020, là chỉ huy của cùng một sư đoàn.

Thanh Tâm, theo RT