Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai drone của Ukraine đã tấn công Moscow vào sáng sớm thứ Hai (24/7, giờ địa phương) nhưng đã bị đắnh chặn và phá hủy. Các hãng tin nhà nước Nga loan báo rằng các mảnh vỡ của drone được phát hiện cách các tòa nhà Bộ Quốc phòng khoảng 2km.

Bộ Quốc phóng tuyên bố trên Telegram rằng đó là “tấn công khủng bố”, nhưng không gây ra thương vong về người.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin loan báo trên Telegram rằng hai tòa nhà không có dân cư trú đã bị tấn công vào khoảng 4 giờ sáng thứ Hai (24/7, giờ địa phương). Hiện chưa rõ các drone đã rơi vào các tòa nhà này khi bị bắn rụng hay cố tình tấn công vào đây.

Drone tấn công vào hai tòa nhà không có dân cư trú vào khoảng 4 giờ sáng hôm nay, không gây thương vong về người và thiệt hại lớn về cơ sở vật chất. Tất cả các lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường”, ông Sobyanin viết.

Reuters dẫn nguồn từ một quan chức khẩn cấp của Nga cho biết một drone đã bị bắn rụng tại Đại lộ Komsomolsky ở trung tâm thủ đô Moscow và một drone khác va chạm vào một tòa nhà văn phòng tại Đại lộ Likhacheva, phía nam của Moscow. Bộ Quốc phòng xác nhận đã ngăn chặn được vụ tấn công drone.

Tuy nhiên, cả bộ quốc phòng và thị trưởng Moscow đề không nói rõ các drone đã bị đánh chặn ở đâu.

Các hãng tin nhà nước Nga dẫn nguồn từ các cơ quan khẩn cấp cho biết các mảnh vỡ drone đã được tìm thấy ở gần một tòa nhà trên Đại lộ Komsomolsky, cách không xa các tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo các hãng tin nhà nước Nga, giao thông đã bị chặn tại Đại lộ Komsomolsky và Đại lộ Likhachev. Một tòa nhà văn phòng cao tầng tại Đại lộ Likhachev đã bị hư hại.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đã phát một video ngắn trên kênh Telegram cho thấy một tòa nhà cao tầng bị vỡ cửa sổ trên các tầng cao và cấu trúc bên ngoài tòa nhà bị hư hại.

Các kênh Telegram khác có liên kết với các lực lượng an ninh Nga đã đăng các video về mảnh vỡ kính và xi măng tại một địa điểm họ nói là ở Đại lộ Komsomolsky.

Ukraine chưa chính thức lên tiếng về vụ tấn công nêu trên. Kyiv hầu như không bao giờ công khai tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào bên trong nước Nga hoặc các lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Dù vậy, trong những tháng gần đây, giới chức Ukraine tuyên bố rằng phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga giúp ích cho cuộc phản công của Kyiv.

Hải Đăng