Một nhân viên Đại sứ quán Israel ở Bắc Kinh đã bị một người đàn ông cầm dao tấn công trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật hôm Thứ Sáu. Ông nhập viện với những nhát dao ở vai và ngực, nhận phải khi giằng co với hung thủ. Mặc dù thân phận của kẻ tấn công không được công bố, nhưng Thứ Sáu ngày 13/10 chính là ngày nhóm Hamas gọi là “ngày Jihad”, kêu gọi những ai ủng hộ họ trên khắp thế giới có hành động, ví như biểu tình, để ủng hộ phong trào này.

Dai su quan Israel image
Một nhân viên Đại sứ quán Israel ở Bắc Kinh đã bị một người đàn ông cầm dao tấn công trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật hôm Thứ Sáu. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Video vụ việc được cư dân mạng lưu hành rộng rãi:

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận với tờ South China Morning Post SCMP rằng “nhân viên ấy [của chúng tôi] đã nhập viện trong tình trạng ổn định.” Những báo cáo cho thấy ông bị đâm nhiều nhát dao ở vai và ngực.

Kẻ tấn công chỉ được cảnh sát Bắc Kinh mô tả là “một người đàn ông cao, gầy, mặc áo trắng và cầm dao”. Cảnh sát cho hay đã bắt giữ người đàn ông 53 tuổi này, nhưng chưa công bố thân phận cụ thể, chỉ nói “không phải người Trung Quốc.”

Nạn nhân đã được xác nhận là nhân viên Đại sứ quán Israel ở Bắc Kinh, 50 tuổi, và cũng là người nhà của một nhà ngoại giao. Sự việc xảy ra ngay trước cửa siêu thị lớn, quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh.

Theo hãng tin AP, những người làm việc trong khu vực cho biết họ nghe thấy nạn nhân la hét khi xe cảnh sát và xe cứu thương đến. Cảnh sát đã kéo dây phong tỏa, máu của nạn nhân sau đó đã được rửa sạch.

Mặc dù động cơ gây án chưa được Trung Quốc công bố, nhưng Thứ Sáu ngày 13/10 chính là ngày mà nhóm Hamas gọi là “ngày Jihad”.

Trước sự kiện 2 ngày, người của Hamas đã thông qua các phương tiện truyền thông, kêu gọi những ai ủng hộ Hamas —mà họ gọi là ủng hộ Palestine— hãy có hành động, như tổ chức biểu tình, trên khắp thế giới. Và họ gọi đó là “ngày Jihad”, cách nói của người Hồi giáo, biểu đạt sự chống lại áp bức, có thể bằng cách dùng bạo lực.

Nếu vụ tấn công bằng dao này được xác nhận đúng là động cơ bởi “ngày Jihad”, thì có lẽ đây là trường hợp đầu tiên xô xát bằng bạo lực ở cấp độ này được ghi nhận bên ngoài Israel và gây ra bởi những người ủng hộ Hamas.

Những ngày qua, khi chiến tranh Israel-Hamas bùng phát sau đợt tấn công 7/10 của Hamas, Chính phủ Trung Quốc bị Israel, Mỹ và các đồng minh lên án vì không minh xác phản đối Hamas, mặc dù Trung Quốc có kêu gọi các bên “ngưng bắn để kết thúc bạo lực.”

Chính phủ Israel hôm Thứ Năm bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” trước việc Trung Quốc từ chối đưa ra “lời lên án rõ ràng và dứt khoát về vụ thảm sát khủng khiếp do tổ chức khủng bố Hamas thực hiện nhằm vào thường dân vô tội và vụ bắt cóc hàng chục người trong số họ đến Gaza”.

Bộ Ngoại giao Israel cho hay: “Các thông báo của Trung Quốc không chứa bất kỳ yếu tố nào về quyền tự vệ và công dân của Israel, quyền cơ bản của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào bị tấn công theo cách chưa từng có và với sự tàn ác không có chỗ đứng trong xã hội loài người”.

Trong khi Mỹ và các nước lớn khác lên án Hamas vì cuộc tấn công vào Israel giết hại thường dân cực kỳ tàn bạo và bắt cóc con tin hôm 7/10, Bắc Kinh vẫn chưa trực tiếp nêu tên hay trực tiếp lên án các hành động khủng bố của Hamas mà chỉ đề xuất thực hiện cái gọi là “phương án hai quốc gia”, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của nước này đối với việc thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập. Lập trường của Chính phủ Trung Quốc cũng gián tiếp dẫn đến sự gia tăng các tiếng nói chống Israel và bài Do Thái trên Internet Trung Quốc.

Ông Yuval Waks, một quan chức cấp cao tại Đại sứ quán Israel ở Bắc Kinh, cho biết: “Khi người dân bị sát hại và tàn sát trên đường phố, đó không phải là lúc để đề xuất ‘phương án hai quốc gia’”.

Ông Nicholas Burns, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X (Twitter) rằng: “Chúng tôi bị sốc trước cuộc tấn công ngày hôm nay nhằm vào một nhà ngoại giao Israel ở Bắc Kinh. Tôi đã nói chuyện với Đại sứ Israel tại Trung Quốc, bà Irit Ben Abba, và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi đối với Đại sứ quán Israel và cộng đồng Israel ở Trung Quốc.”

Người Israel và người Do Thái ở nước ngoài cũng đã được cảnh báo cần chú ý các cuộc tấn công có thể xảy ra nhắm vào họ.

Nhật Tân