Tương tự như lập trường về việc Nga xâm lược Ukraine, trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (9/10), mặc dù được đặt câu hỏi những 16 lần từ các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài, liên quan đến vụ Israel bị tấn công, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối lên án hành động gây hấn của phiến quân Hamas. Trước đây, Hamas bị nhiều nước như Mỹ và châu Âu coi là tổ chức khủng bố.

Mao Ninh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (nguồn Wikipedia)

Ngày 7/10, Hamas bất ngờ phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Các chiến binh không chỉ bắn hàng ngàn quả rocket vào Israel, mà còn lẻn vào nước này từ đường biển, đường bộ và đường không, giết chết hơn 700 người Israel, làm bị thương hàng ngàn người và bắt cóc hơn 100 người. Hamas tuyên bố rằng các con tin Israel mà họ bắt giữ đang bị giam giữ trên khắp Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tình trạng chiến tranh với Israel. Ngày 8/10, Israel đã thực hiện hành động trả đũa. Số người chết trong cuộc xung đột Israel-Palestine hiện đã vượt quá 1.100 người.

Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc muốn Trung Quốc lên án vụ tấn công khủng bố của Hamas nhưng Trung Quốc từ chối.

Ngày 9/10, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, đã tổ chức một cuộc họp báo. Tại cuộc họp báo này, 12 kênh truyền thông của Trung Quốc và nước ngoài đã đặt câu hỏi, 16 trong số đó hỏi về các cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Trước tiên, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ trao 2 cơ hội đặt câu hỏi về cuộc chiến Palestine-Israel cho các phóng viên của cơ quan truyền thông nhà nước CGTN CCTV.

Phóng viên từ các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi cuộc tấn công của Hamas vào Israel là “xung đột Palestine-Israel”, “xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza”.

Trước câu hỏi của phóng viên từ 7 hãng truyền thông nước ngoài về cuộc tấn công của Hamas vào Israel, bà Mao Ninh từ chối lên án việc Hamas dẫn đầu phát động các cuộc tấn công khủng bố, chỉ kêu gọi hai bên “ngừng bắn”.

Một phóng viên truyền thông Brazil đề cập: “Các cuộc tấn công của Hamas đã giết chết hơn 700 người, hầu hết là dân thường và hàng chục người khác bị bắt cóc đến Gaza. Liệu Trung Quốc có coi những hành động này là hành động khủng bố không?”

Bà Mao Ninh từ chối trả lời. Thay vào đó, bà kêu gọi tất cả các bên “ngừng bắn”.

Phóng viên của truyền thông Anh và Qatar hỏi: “Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc hy vọng Trung Quốc sẽ lên án hành động của Hamas ở Palestine”.

Bà Mao Ninh không trả lời trực tiếp mà nói: “Chúng tôi là bạn chung của Israel và Palestine”, và kêu gọi tất cả các bên “ngừng bắn”.

Ngoài ra, khi trả lời câu hỏi của phóng viên truyền thông Anh về việc “Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer bày tỏ ‘thất vọng’ với phản ứng của Trung Quốc trước các cuộc tấn công và bắt cóc dân thường của Hamas. Vì sao Trung Quốc không lên án các cuộc tấn công?”, bà Mao Ninh vẫn tránh né câu hỏi.

Vào ngày Hamas phát động cuộc tấn công vào Israel, Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Trung Quốc.

Khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào ngày 9/10, ông Schumer đã kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ Israel sau khi Hamas phát động một cuộc tấn công chết người. Nhưng ông chỉ có thể thất vọng với những lời hoa mỹ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi trả lời về cuộc tấn công: “Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao (Trung Quốc).” Ông nói thêm, ĐCSTQ đã “không thể hiện sự thông cảm hay ủng hộ nào đối với Israel trong thời điểm khó khăn này.”

Ngày 8/10, trên nền tảng xã hội X, Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc kêu gọi chính quyền Bắc Kinh lên án hành động khủng bố của tổ chức vũ trang Palestine Hamas.

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày hôm đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến Hamas, nhóm gây ra xung đột, cũng không bày tỏ sự thông cảm hay ủng hộ đối với Israel, thay vào đó họ nói về cái gọi là “giải pháp 2 nhà nước.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi “các bên liên quan hãy giữ bình tĩnh và kiềm chế, hãy ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ dân thường và không để tình huống xấu đi,” đồng thời nói thêm rằng “cách cơ bản để thoát khỏi xung đột nằm ở việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một Nhà nước Palestine độc ​​lập.”

Các báo cáo công khai cho thấy, ĐCSTQ tuyên bố rằng họ “luôn ủng hộ sự nghiệp dân tộc của người Palestine”, và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, quốc gia ủng hộ Hamas.

Hamas bất ngờ phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel, thu hút sự chú ý và đồn đoán từ thế giới bên ngoài.

Học giả lịch sử và văn hóa Chương Thiên Lượng đã phân tích hôm 8/10, về việc vì sao Hamas dám tấn công Israel lần này. Có 3 sự trùng hợp lớn và 3 điểm bất thường lớn trong cuộc tấn công này, đằng sau đó là cái bóng của ĐCSTQ ủng hộ Iran.

Cựu đô đốc Hải quân Mỹ Stavridis cũng cho biết, Hamas và những người ủng hộ tổ chức này coi sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Israel là cơ hội tốt để tấn công. Ông nhận định, các đối thủ của Israel tin rằng Israel chưa bao giờ yếu nhược và chia rẽ đến vậy.

Hiện tại, các kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ đang chỉ trích mạnh mẽ cuộc phản công của Israel trước các cuộc tấn công của Hamas.

Ngày 9/10, “Thời báo Hoàn cầu” đăng một bài xã luận nói rằng lời nói và hành động của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác chỉ như đang “đổ dầu vào lửa”.

Ngày hôm đó, ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập kênh truyền thông này, đã đăng bài nói rằng Israel tuyên bố cắt nguồn cung cấp nước cho Dải Gaza: “Gaza sẽ hứng chịu một thảm họa nhân đạo do sự phong tỏa tàn nhẫn của Israel”.

Đồng thời, đội quân mạng internet của ĐCSTQ cũng được huy động. Khi ủng hộ cuộc tấn công của Hamas vào Israel, một “tiểu phấn hồng” (những thanh niên Trung Quốc yêu nước mù quáng) đã đề cập đến lý luận của Mao Trạch Đông: “Chúng ta sẽ phản đối bất cứ điều gì kẻ thù ủng hộ.”

Nhưng điều nực cười là “tiểu phấn hồng” này đã nhầm lẫn giữa Palestine với Pakistan.

id14091693 615576afly1hiocrskocuj20qa1kwgq2 e1696880242816
(Ảnh chụp màn hình)

(Nội dung: Tài khoản “Quán triệt đến cùng”:

“Chúng ta ủng hộ Pakistan. Pakistan lâm nạn, 1,4 tỷ người Trung Quốc chúng tôi đứng về phía bạn.

“Xin lỗi các vị, tôi nhầm quốc gia. Nhưng Mỹ ủng hộ Israel, nước mà kẻ thù ủng hộ, chúng ta phải phản đối, không ảnh hưởng đến việc chúng ta ủng hộ  Palestine.

Tài khoản: “Nguyên 1234567”: “Làm trò hề à?”)

Bình Minh (t/h)