Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba (23/1) nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS rằng mối quan hệ giữa Moscow và Washington có lẽ sẽ không thể cải thiện ngay cả khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sắp tới.

Ông Lavrov nói rằng cách tiếp cận tổng quát của Mỹ đối với Nga đã không thay đổi trong nhiều thập kỷ qua. Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng bản thân Washington đã phá hủy mối quan hệ với Moscow thông qua việc giải tán tất cả các cơ chế “xây dựng niềm tin” và bào mòn sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông Lavrov đặc biệt nhắc đến quyết định của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush về rút nước Mỹ khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002. Thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng này được Mỹ và Liên Xô (cũ) ký vào năm 1972 để giới hạn số lượng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mà mỗi bên có thể có và được lập ra để giảm áp lực lên cuộc chạy đua vũ trang giữa hai địch thủ Chiến tranh Lạnh.

Washington từ đó đã phá vỡ “các nền tảng” của mối quan hệ song phương với Nga thông qua việc kết thúc “tất cả các thỏa thuận về ổn định chiến lược, bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, giám sát và minh bạch”, ông Lavrov nói. Chính ông Trump cũng là công cụ của Mỹ trong việc xóa bỏ một trong vài hiệp ước kiểm soát vũ khí còn lại, Thỏa thuận Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vốn được lập ra để cấm hai địch thủ Chiến tranh Lạnh sở hữu bất kỳ loại tên lửa đất đối không nào có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km.

Mỹ đầu tiên đã đơn phương đình chỉ Hiệp ước INF vào tháng 2/2019 dưới thời Tổng thống Trump, và sau đó đã rút khỏi hiệp ước này vào tháng Tám cùng năm. Nga đã đình chỉ INF vào tháng 2/2019 để đáp trả động thái ban đầu của Mỹ.

Theo ông Lavrov, Washington hiện bị ám ảnh quá mức bởi việc tự nhận thức về “sự siêu việt” và “không bị trừng phạt” của họ để có thể thay đổi cách tiếp cận trong mối quan hệ với Moscow. Ngoại trưởng Lavrov cho biết các nhà lãnh đạo Mỹ đã “phớt lờ những động thái thiện chí cực lớn mà ông Putin đã thể hiện trong hai nhiệm kỳ tổng thống Nga đầu tiên”. Ông nói thêm rằng các chính trị gia Mỹ rõ ràng đã muốn tìm cách “khống chế” tổng thống Nga.

Ông Lavrov nhận định rằng phía Mỹ đã “tính toán sai mọi thứ” và cho biết thêm rằng thế hệ lãnh đạo hiện tại của giới chính trị Mỹ đã không học được gì từ “bài học đơn nhất” rút ra từ những sai lầm của các tiền nhân.

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ kết thúc các cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, cũng như giữa Israel và Hamas. Cựu tổng thống Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng ông sẽ có thể nhanh chóng thuyết phục cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky ngồi vào bàn đàm phán bởi vì ông cho rằng ông hiểu “rất rõ” cả hai nhà lãnh đạo này.

Nga đã phủ nhận việc họ đã tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề đạt được hòa bình với Ukraine với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng đang là ứng viên tổng thống 2024 hàng đầu của Đảng Cộng hòa.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai (22/1) khi trả lời báo giới về việc có đối thoại giữa Nga và ông Trump hay không, đã nói rằng: “Chưa có bất kỳ liên lạc nào về vấn đề này”.

Hải Đăng (Theo RT)