Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Hai (22/1) nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng những tuyên bố gần đây của phía Mỹ cho thấy nước này xem Ukraine không là gì khác ngoài “một dự án kinh doanh béo bở” và thu lợi từ đó.

Ngoai truong Nga Lavrov tai LHQ
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp về Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Thành phố New York, Mỹ vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. (Nguồn ảnh: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

Ngoại trưởng Lavrov muốn đề cập tới những phát biểu hồi tháng trước của người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Khi đó, ông Blinken tuyên bố rằng 90% số tiền phân bổ cho viện trợ Ukraine cuối cùng đều đổ trở lại vào Mỹ “để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp Mỹ, các cộng đồng địa phương, và củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng Mỹ”.

Vào tháng 11/2023, tờ Washington Post cũng đã đưa tin rằng đa số những khoản tiền phân bổ viện trợ cho Ukraine được sử dụng vào sản xuất vũ khí mới hoặc thay thế trang thiết bị đã được gửi tới Ukraine từ các kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang “phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng” một cách hiệu quả trong khi “bơm những đồ cũ bỏ đi vào Ukraine”. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cáo buộc rằng những công ty lớn nhất của Ukraine, trong đó có các nhà sản xuất lithium, đang bán cho người Mỹ và các công ty Mỹ có lẽ đã đang trao cho họ vùng đất màu mỡ của Ukraine “với giá rẻ hơn thông thường”.

Ông Lavrov lên án những tuyên bố của các quan chức Mỹ là “trắng trợn” và nói rằng Washington đã đang đối xử với cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine “không phải là một cuộc chiến tranh vốn đã cướp đi hàng trăm nghìn mạng sống… mà là một dự án kinh doanh sinh lời”.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố rằng Moscow đang tiến hành một chiến dịch quân sự không phải chống lại Ukraine mà là chống lại “một chế độ tội phạm, quá tự quyền mà không bị trừng phạt”. Ông Lavrov giải thích rằng Kyiv đã không từ bỏ “cuộc chiến nhắm vào chính công dân của họ ở miền đông và miền nam” bất chấp những nỗ lực nhiều năm của Moscow hòng tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này. Ông cũng nói thêm rằng hơn 7 triệu người Ukraine đã tìm đường tị nạn tại Nga kể từ “cuộc đảo chính Maidan” năm 2014.

Ông Lavrov cho biết những quốc gia phương Tây chống lưng cho Kyiv chưa bao giờ nỗ lực ngăn chặn chính quyền Ukraine đàn áp người Ukraine nói tiếng Nga. Ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh của Mỹ sử dụng những năm qua để “trang bị vũ khí cho Ukraine và chuẩn bị cho nước này tham gia vào một cuộc chiến tranh chống lại Nga”, trong khi sử dụng các Thỏa thuận Minsk làm vỏ bóc cho kế hoạch đó.

Ngoại trưởng Lavrov kết thúc bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc bằng kết luận rằng Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine nhưng họ không chấp nhận thảo luận theo các cách thức để duy trì quyền lực của chính phủ Ukraine hiện tại.

Hải Đăng (Theo RT)