Các Bộ trưởng Ngoại giao từ cả ba quốc gia hứa sẽ theo đuổi các nỗ lực hợp tác ba bên khi quan hệ chính trị ngày càng sâu sắc.

33EK2P2 highres 1683457273
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (trái), Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari (giữa) và Ngoại trưởng Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, sau cuộc gặp ở Islamabad [Ảnh của Cục Thông tin Pakistan]

Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên về an ninh và chống khủng bố tại cuộc họp của các Ngoại trưởng ba nước ở Islamabad.

Các Bộ trưởng đã đồng ý vào Chủ nhật để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, và giải quyết đúng đắn những khác biệt và tranh chấp thông qua tham vấn bình đẳng.

Afghanistan tìm kiếm đầu tư của Trung Quốc

Kể từ khi lực lượng Hoa Kỳ rút quân vào tháng 8 năm 2021, Afghanistan đã phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo khi Taliban tiếp quản và quốc gia này rơi vào tình trạng bị quốc tế cô lập.

Kể từ đó, chính phủ Taliban đã hy vọng thu hút đầu tư của Trung Quốc vào trữ lượng khoáng sản như đồng và lithium.

Quyền Ngoại trưởng Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, người bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) cấm đi lại nhưng được miễn đến thăm Islamabad, đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương. Ông dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari vào cuối ngày Chủ nhật.

Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Pakistan thông qua Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), một mạng lưới đường bộ, đường sắt và cảng đang được xây dựng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tỏ ra quan tâm đến việc đầu tư vào Afghanistan. Chỉ một tháng trước, họ cho biết “hoan nghênh sự tham gia của Afghanistan vào hợp tác Vành đai và Con đường và hỗ trợ sự hội nhập của Afghanistan vào hợp tác và kết nối kinh tế khu vực”.

Ông Tần cho biết Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực chung với Afghanistan và Pakistan để thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc và Pakistan tăng cường đảm bảo an ninh

Ba bên cũng cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, trong đó Trung Quốc và Pakistan bày tỏ sự ủng hộ với chính phủ Afghanistan do Taliban đứng đầu nhằm tăng cường xây dựng năng lực đối phó với các phần tử “khủng bố”.

Taliban ở Afghanistan và Taliban ở Pakistan, được biết đến với tên viết tắt TTP, là những nhóm riêng biệt nhưng có chung một ý thức hệ. Tuần trước, ít nhất 6 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các chiến binh TTP ở khu vực Tây Bắc nước này, gần biên giới Afghanistan.

Các cuộc tấn công như vậy đã trở nên thường xuyên hơn kể từ năm ngoái sau khi TTP hủy bỏ lệnh ngừng bắn do Taliban làm trung gian và các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ ở Islamabad sụp đổ.

Trung Quốc cũng muốn thấy tình hình an ninh ổn định hơn ở Afghanistan trước khi bắt đầu các dự án đầu tư vào nước này.

Afghanistan nhấn mạnh rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ nhóm vũ trang nào sử dụng lãnh thổ của mình cho các hoạt động chống lại Trung Quốc và Pakistan.

Ông Tần đã kêu gọi các cơ chế phối hợp và hợp tác giữa các nước láng giềng của Afghanistan trong khuôn khổ đa phương khu vực.

Về phần mình, các ông Zardari và Muttaqi cho biết sự hợp tác Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan có ý nghĩa to lớn đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Hai bên cho biết Afghanistan và Pakistan sẵn sàng tích cực thúc đẩy hợp tác ba bên, xây dựng lộ trình hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế, bảo vệ lợi ích chung của ba nước, đạt được kết quả cùng có lợi, mang lại lợi ích cho nhân dân ba nước láng giềng và các nước trong khu vực.

Pakistan và Trung Quốc phản đối trừng phạt Afghanistan

Trung Quốc và Pakistan đã nói rõ tại cuộc họp rằng họ phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan, các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Afghanistan và mọi hành động phá hoại hòa bình và ổn định khu vực.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc và Pakistan đã “nhấn mạnh sự cần thiết của cộng đồng quốc tế để cung cấp hỗ trợ liên tục cho Afghanistan, bao gồm cả thông qua giải phóng các tài sản tài chính ở nước ngoài của Afghanistan”.

Gần 10 tỷ USD tài sản của Afghanistan đã bị Mỹ đóng băng sau khi Taliban tiếp quản đất nước trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào năm 2021 khi chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ.

Tuyên bố cũng cho biết họ đã đồng ý tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và kinh tế cho người dân Afghanistan và tăng cường hợp tác phát triển ở Afghanistan, bao gồm thông qua việc mở rộng CPEC sang Afghanistan.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)