Hoa Kỳ sẽ gửi vũ khí với trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho chính quyền Kyiv, theo tướng Pat Ryder của dịch vụ báo chí Lầu Năm Góc tuyên bố hôm 9/5. Nội dung chủ yếu là đạn dược để “tăng cường khả năng phòng thủ” của quân đội Ukraine. Cùng ngày 9/5, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố danh sách viện trợ quân sự cho Kyiv từ đầu chiến tranh hồi tháng 2/2022, ước tính tổng trị giá là 37,6 tỷ đô la.

Pat Ryder
Tướng Pat Ryder. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)

“Gói này nhấn mạnh cam kết tiếp tục của Hoa Kỳ trong việc đáp ứng các yêu cầu cấp thiết nhất của Ukraine bằng cách cung cấp các khả năng quan trọng —chẳng hạn như hệ thống phòng không và đạn dược— đồng thời xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine để bảo vệ lãnh thổ của mình và ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong thời gian dài hạn,” ông Ryder nói trong một cuộc họp báo.

Theo công báo của Bộ, khoản tài trợ này là một phần của Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Ngoài phần chủ yếu là đạn dược, còn có một số thiết bị như radar và dịch vụ bảo dưỡng và đào tạo.

“Chúng tôi sẽ có thể duy trì hỗ trợ và khả năng đào tạo người Ukraine chừng nào còn có nhu cầu,” ông Ryder nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ.

Trong thông cáo của Bộ, không phải tất cả vũ khí và dịch vụ đều đến từ Hoa Kỳ. Một số có thể đến từ các đồng minh Châu Âu.

Theo RT ước đoán, tổng số viện trợ quân sự, tức là không tính phần viện trợ tài chính hay nhân đạo, của Hoa Kỳ và Châu Âu là 100 tỷ đô la Mỹ, tính kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào tháng 2/2022, trong đó Hoa Kỳ đứng số 1. Truyền thông Nga gọi chiến trường Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của Âu Mỹ, với không chỉ vũ khí mà còn nhân lực và tình báo. Đến nay, Hoa Kỳ và Châu Âu đều nói họ chỉ trợ giúp Ukraine phòng thủ, chứ bản thân họ không tham chiến.

Thông cáo của Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số về việc nâng trần nợ của Hoa Kỳ. Washington hiện đang gánh khoản nợ quốc gia ước tính hơn 31,4 nghìn tỷ đô la và sẽ vỡ nợ trừ khi Quốc hội thông qua việc nâng trần nợ cao hơn trước ngày 1/6.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã lập luận rằng trần nợ cần phải được nâng lên để “tránh thảm họa kinh tế”. Hồi tháng 2, bà đã tới Kyiv và tuyên bố cam kết “củng cố” Ukraine, miêu tả viện trợ tài chính và quân sự của Hoa Kỳ là “sự đầu tư vào an ninh và dân chủ toàn cầu”.