Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm Thứ Ba (9/5) nói rằng cả hai phe tham chiến đều tin rằng họ có thể giành thắng lợi bằng con đường quân sự, vậy nên theo ông không có khả năng hòa đàm cho chiến tranh ở Ukraine vào lúc này, Reuters đưa tin và dẫn nguồn tờ báo El Pais Tây Ban Nha.

1030px António Guterres 2012
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (2012). (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Ông Guterres khi đang ở Tây Ban Nha để nhận Giải thưởng Châu Âu Charles V, đã nói với El Pais rằng LHQ nên tập trung vào các cuộc đàm phán mang tính thực tế hơn, cụ thể như là đàm phán với cả Nga và Ukraine để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, nếu không nó sẽ hết hạn vào ngày 18/5.

“Thật không may, tôi tin rằng ở giai đoạn này, đàm phán hòa bình là không thể. Cả hai bên đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng,” ông Guterres phân tích trong một cuộc phỏng vấn.

“Hiện tại, tôi không thấy bất kỳ khả năng nào đạt được ngay lập tức —chúng ta không nói về tương lai [xa hơn]— một lệnh ngừng bắn toàn diện, một cuộc đàm phán hòa bình.”

Trong phát biểu tại Quảng trường Đỏ ngày Chiến thắng 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng thế giới đang ở “điểm xoay chuyển [tình thế]” và thế lực tinh hoa chủ nghĩa toàn cầu đang thúc đẩy “chiến tranh” chống Nga.

Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thề rằng quân Nga sẽ đại bại giống như “phát xít trước đây từng bại trận.”

Giải thưởng Châu Âu Carlos V mà ông Guterres nhận hôm 9/5, là giải được trao cho các cá nhân và tổ chức đã đóng góp vào việc nâng cao các giá trị văn hóa và lịch sử của Châu Âu hoặc EU.

“Các giá trị, nguyên tắc và lý tưởng phổ quát gắn kết chúng ta với tư cách là đại gia đình nhân loại… chưa từng bao giờ đang bị đe dọa nhiều như hiện nay kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập,” ông Guterres nói. “Đó là lý do tại sao chúng ta phải lên tiếng và khẳng định lại các giá trị đó của chúng ta. Và trên hết, chúng ta cần hòa bình.”

Nhật Tân