Người sáng lập Project Veritas, James O’Keefe, cho biết anh đã rời khỏi tổ chức này, theo một video được công bố trên mạng xã hội hôm thứ Hai (giờ Mỹ) với cảnh anh O’Keefe đọc bài phát biểu nghẹn ngào chia tay các đồng nghiệp, theo AP đưa tin.

https ncctv.netnguoi viet day song voi thu du hoc sinh nhat gui viet
James O’Keefe năm 2018, người sáng lập Project Veritas (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Bài phát biểu nghẹn ngào của anh O’Keefe “Tôi đã bị đưa ra khỏi vị trí CEO và Hội đồng quản trị”:

James Edward O’Keefe III (38 tuổi) đã thành lập Project Veritas năm 2010 như một tổ chức cánh hữu. Trong video công bố, dường như được ghi hình tại văn phòng của anh, anh O’Keefe cho biết tất cả các chức vụ của anh ở Project Veritas đã kết thúc. Anh đổ lỗi việc anh phải ra đi là “vì những gì mà hội đồng quản trị đã làm.”

“Vì vậy, hiện tại, tôi không có việc làm tại Project Veritas,” O’Keefe nói trong video. “Tôi không có vị trí nào ở đây vì những gì mà hội đồng quản trị đã làm. Vì vậy, tôi thông báo với tất cả các bạn rằng hôm nay vào Ngày Tổng thống (ngày 20/2), tôi đang thu dọn đồ đạc cá nhân của mình [để rời đi].”

Anh O’Keefe, người nghẹn ngào và lau nước mắt trong phần phát biểu của mình, đã nhiều lần nói rằng bài phát biểu dài gần 45 phút là dành cho nội bộ nhân viên, nhưng nó đã được đăng trên nền tảng Vimeo.

Trước đó vài ngày, hôm 16/2, hội đồng quản trị đã từng cho biết trên Twitter việc một số nhân viên đã phàn nàn cách đối xử của anh đối với các nhân viên của tổ chức. Trong tuyên bố của hội đồng vào ngày 20/2, hội đồng miêu tả sự ra đi của anh O’Keefe là do anh thiếu hợp tác và từng gây nhiều thiệt hại cho tổ chức.

Ngay lập tức, cư dân mạng, đặc biệt là những người cánh hữu, đã xôn xao và cảm thấy bất ngờ trước việc này. Lâu nay, mọi người vẫn coi anh O’Keefe là đồng nghĩa với Project Veritas. Đồng thời anh cũng là người chủ chốt trong nhiều hoạt động và báo cáo của tổ chức. Có những nhận định cho rằng Project Veritas sẽ bị tẩy chay hoặc ít nhất là giảm uy tín khi anh O’Keefe bị buộc phải ra đi.

Hoạt động như một loại hình tổ chức về tin tức, Project Veritas được biết đến với việc sử dụng camera quay lén, che giấu danh tính khi điều tra, đặt các câu hỏi hoặc gài bẫy, mua thông tin nhạy cảm, v.v. Các bài tin giật gân và dễ gây tranh cãi của Project Veritas chủ yếu nhắm vào cánh tả, cá nhân viên hoặc vụ việc của phe này. Làm một phóng viên điều tra trong Project Veritas là một công việc không đơn giản.

Project Veritas được thành lập, theo tuyên bố trên website, theo khoản 501(c)(3) như một tổ chức không vì lợi nhuận. Thu nhập của tổ chức là từ các khoản từ thiện. Theo AP đưa tin, hồ sơ IRS gần đây nhất của tổ chức này được cung cấp cho các cơ quan quản lý từ thiện ở Florida cho thấy, nó có doanh thu hơn 20 triệu đô la vào năm 2021.

Về một trong những va chạm gần đây của tổ chức. Hai cư dân Florida đã nhận tội trong phiên tòa năm 2022 bán cuốn nhật ký và các vật dụng khác của con gái Tổng thống Joe Biden cho Project Veritas với giá 40.000 USD, các công tố viên cho biết. Là một phần của cuộc điều tra, FBI đã khám xét các văn phòng của Project Veritas ở New York và nhà của một số nhân viên vào năm 2021. Project Veritas cũng như bất kỳ nhân viên nào đều không bị cáo buộc. Tổ chức này cho biết các hoạt động của họ được bảo vệ bởi Tu chính án Số 1.

Một ví dụ khác. Vào ngày 13/1/2021, Raquel Rodriguez, một cựu nhân viên chiến dịch bầu cử ở San Antonio đã bị bắt và bị buộc tội can thiệp bầu cử, sau khi Project Veritas đăng một video về bà này. Video cho thấy bà Rodriguez đang giúp một người cao tuổi điền vào mẫu phiếu bầu gửi qua thư và thảo luận về việc hỗ trợ mọi người tại các cuộc thăm dò. Bà Rodriguez chỉ ra rằng bà là cháu gái của người cao tuổi đó, nghĩa là video không phản ánh đầy đủ tình huống thực tế. Cáo buộc đã được bác bỏ lập tức vì giúp người thân bỏ phiếu là không trái luật pháp.

Nhật Tân (t/h)