Hôm thứ Sáu (9/2), Nhà Trắng mạnh mẽ bác bỏ báo cáo của công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp cho rằng trí nhớ của Tổng thống Biden bị suy giảm. Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, báo cáo này rõ ràng có động cơ chính trị.

Embed from Getty Images

Ngày 9/2/2024, Ian Sams, người phát ngôn của Văn phòng Luật sư Nhà Trắng, đã phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng. (Ảnh: Alex Wong /Getty Images)

Tổng thống Biden đã giữ các tài liệu mật khi rời nhiệm sở phó tổng thống vào năm 2017 và có thể phải đối mặt với truy tố hình sự.

Nhưng sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng, hôm thứ Năm (8/2), công tố viên đặc biệt Robert Hur đã công bố báo cáo, mô tả ông Biden là một ông già nhân hậu, có thiện chí nhưng có trí nhớ kém và đã chọn không đưa ra cáo buộc hình sự.

Ông Hur lưu ý trong báo cáo rằng Tổng thống Biden không thể nhớ Beau Biden, con trai cả của mình, qua đời khi nào. Trí nhớ của ông “có vẻ mơ hồ” khi nhắc đến cuộc tranh luận về Afghanistan vốn là trọng tâm trong cuốn hồi ký của ông.

Báo cáo một lần nữa đặt ra câu hỏi về tuổi tác của Tổng thống. Trong tuần này, ông Biden, 81 tuổi, đã nhiều lần nhầm lẫn tên các nhà lãnh đạo thế giới.

Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Văn phòng Luật sư Nhà Trắng Ian Sams cùng với thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã chỉ trích báo cáo của ông Hur và nghi ngờ động cơ của ông khi đề cập đến trí nhớ của ông Biden.

Ông Sams nói rằng chúng tôi bác bỏ lập luận đó.

Cô Jean-Pierre nói trên thực tế, phần này trong báo cáo không tương ứng với tình hình thực tế.

Ông Sams cho biết, báo cáo này đã dành thời gian đưa ra những lời chỉ trích không chính đáng và không phù hợp đối với Tổng thống Biden.

Tại cuộc họp báo, ông Sams không nói rõ động cơ có thể có của ông Hur là gì. Tuy nhiên, trước đó, Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích đây là báo cáo có động cơ chính trị.

Khi được hỏi về điều này, bà Harris cũng vội vã bênh vực ông Biden. Bà nói, việc mô tả hành vi của Tổng thống trong báo cáo này hoàn toàn không phù hợp với thực tế, và rõ ràng là có động cơ chính trị.

Ông Sams cũng tìm cách cho rằng mô tả của báo cáo về ký ức của Biden có thể là do ảnh hưởng chính trị từ Đảng Cộng hòa.

Ông nói, Đảng Cộng hòa trong Quốc hội và các đảng viên Cộng hòa khác, đang tấn công các công tố viên mà họ không thích. Điều đó đã tạo ra yêu sách. Khi bạn là công tố viên đặc biệt đầu tiên trong lịch sử không truy tố bất kỳ ai, bạn sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích và áp lực phải nói những điều bạn có thể không nói.

Tháng 11 năm nay, ông Biden có khả năng sẽ thay mặt Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống. Ông hiện là Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nếu tái đắc cử thành công, ông sẽ thọ 86 tuổi khi rời nhiệm sở. Các cuộc thăm dò cho thấy, nhiều cử tri thực sự lo ngại về tuổi tác của ông Biden.

Tối thứ Năm (ngày 8/2), ông Biden giận dữ khi nhắc đến bản báo cáo trong cuộc họp với các phóng viên. Nhưng trong lần xuất hiện đó, ông cũng mắc sai lầm khi nhầm lẫn tổng thống Ai Cập với tổng thống Mexico.