Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nhất trí hôm thứ Bảy (11/12) về sự cần thiết phải củng cố liên minh giữa hai nước trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang ngày càng trở nên phức tạp hơn, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, Reuters đưa tin.

Hai ông Hayashi và Blinken đã có cuộc hội đàm bên lề cuộc họp của các Ngoại trưởng Nhóm G7 tại thành phố Liverpool của nước Anh.

“Các Ngoại trưởng nhất trí rằng việc tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh Nhật – Mỹ là rất trọng yếu trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng trong khu vực,” vị quan chức Nhật Bản cho biết trong một cuộc họp báo.

Trong bối cảnh quân đội Trung Quốc không ngừng xây dựng lực lượng và Triều Tiên tiếp tục các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, hôm 6/12, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết ông có kế hoạch củng cố cơ bản thế trận quốc phòng của Nhật Bản, trong đó gồm cả việc xem xét lựa chọn tấn công các căn cứ của đối phương.

Hai ông Hayashi và Blinken đã không thảo luận về việc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, quan chức này cho biết.

Trong tuần qua, Mỹ và các đồng minh Australia, Canada và Anh tuyên bố sẽ không cử quan chức đến Thế vận hội, với lý do quan ngại mạnh mẽ về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, trong khi Nhật Bản vẫn chưa thể hiện rõ lập trường của mình.

Nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn nhiều nguồn tin liên quan, cho biết các quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản có thể sẽ không đến tham dự Thế vận hội.

Báo Yomiuri cho biết Nhật Bản có lẽ sẽ đưa ra quyết định chính thức có tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022 hay không vào cuối tháng này.

Nhật Minh (theo Reuters)

Xem thêm: