Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) hôm 4/10 đưa tin cho biết tân Thủ tướng Fumio Kishida tuần tới sẽ tuyên bố giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngay cuối tháng Mười này.

Embed from Getty Images

Ông Fumio Kishida, 64 tuổi, là cựu ngoại trưởng. Tuần trước, trong cuộc bầu cử nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, ông đã vượt qua ba ứng cử viên khác để trở thành lãnh đạo mới thay thế chủ tịch đảng, thủ tướng sắp mãn nhiệm Suga.

Quốc hội Nhật Bản do đảng LDP chiếm đa số hôm thứ Hai (4/10) đã họp bầu ông Fumio Kishida làm thủ tướng. Ông sẽ loan báo nội các mới vào cuối ngày 4/10.

Trước đó, Đài truyền hình NHK đưa tin rằng ông Kishida sẽ giải tán quốc hội vào ngày 14/10 và sẽ tổ chức bầu cử sớm vào 31/10. Theo NHK, tân Thủ tướng sẽ thông báo thời gian bầu cử sớm ngay trong cuộc họp báo đầu tiên trong cương vị đứng đầu chính phủ Nhật vào cuối ngày 4/10.

Tổng thư ký mới của Đảng LDP Akira Amari đã nói với báo giới rằng ông chưa biết chắc về bất cứ điều gì, nhưng ông tin ông Kishida sẽ hành động theo định hướng nêu trên.

Trong khi đó, học giả Tobias Harris, thành viên cao cấp của Trung tâm Tiến bộ Mỹ viết trên Twitter rằng: “[Ông] Kishida sẽ không lãng phí chút thời gian nào”. Chuyên gia này cho rằng tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ tận dụng lợi thế “tuần trăng mật” của nội các mới, cùng với xu hướng số ca nhiễm mới COVID-19 tại Nhật đang giảm mạnh để giành lợi thế cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Học giả Harris nói thêm rằng: “Nếu ông [Kishida] chiến thắng dễ dàng trong cuộc tổng tuyển cử và có có thể duy trì mọi thứ đủ tốt để chiến thắng cuộc bầu cử thượng viện vào năm tới, thì ông ấy sẽ có ba năm không phải bầu cử”.

Theo Reuters, học giả Zentaro Kamei, thành viên cao cấp của Viện PHP cũng bày tỏ rằng ông tin “ông [Kishida] có mục đích tổ chức bầu cử trước khi sức nóng của nội các mới nguội đi”.

Các nhà phân tích cho rằng quyết định tổ chức bầu cử sớm của ông Kishida có lẽ bị ảnh hưởng từ việc ông không muốn lặp lại sai lầm của Thủ tướng Suga. Ông Suga khi mới nhậm chức có mức tín nhiệm lên tới 70%, nhưng ông đã không yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Thời gian trôi đi, chính quyền Suga bị chỉ trích mạnh mẽ vì cách xử lý đại dịch COVID-19 và cuối cùng ông đã phải tránh sang một bên để nhường cho người khác lãnh đạo Đảng LDP và chính phủ Nhật.

Đức Thiện

Xem thêm: