Theo trang web tuyển dụng hàng đầu của Nga Avito Rabota, nhu cầu về giáo viên dạy tiếng Trung ở Nga đã tăng gần gấp 4 lần trong năm qua. Số liệu thống kê chỉ ra rằng mức lương cũng đã tăng đáng kể cho những vị trí này.

Putin Tap Can Binh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ( Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/AFP Qua Getty Images)

Trong phân tích được công bố thứ Ba (7/11), nhu cầu chung về giáo viên ngoại ngữ ở Nga đã tăng 67% kể từ tháng Mười Một năm ngoái. Các giáo viên ngôn ngữ Trung Quốc đứng đầu danh sách, với số lượng cơ hội việc làm tăng 3,6 lần trong khoảng thời gian nêu trên.

Xu hướng này khiến mức lương trung bình của giáo viên Trung Quốc tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi một trung tâm ngoại ngữ ở Moscow đưa ra mức lương lên tới 80.000 rúp (871 USD) mỗi tháng cho các giáo viên. Phó Thủ tướng Tatyana Golikova cho biết mức lương trung bình của người Nga tính đến tháng Tám là 70.300 rúp.

Bình luận về các số liệu, giám đốc điều hành trang web Avito jobs, ông Artem Kumpel, cho biết mối quan tâm “to lớn” đối với việc học tiếng Trung là do “nhu cầu nhân viên nói ngôn ngữ này trên thị trường lao động ngày càng tăng”. Ông nói thêm rằng Nga đang “tích cực hợp tác với Trung Quốc, phát triển các tương tác văn hóa và thương mại”.

Hãng truyền thông RBK báo cáo rằng doanh số bán sách giáo khoa tiếng Trung đã tăng 4% trong sáu tháng đầu năm 2023.

Ngược lại, số lượng sách giáo khoa tiếng Anh bán ở Nga trong cùng thời kỳ giảm 1/3, các ngôn ngữ chính khác ở châu Âu cũng có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, sách giáo khoa tiếng Anh vẫn chiếm đa số trong tài liệu học tập được bán ở Nga, tiếp theo là tiếng Trung và tiếng Hàn.

Nga không ngừng tăng cường quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc trong những năm gần đây, một xu hướng được thúc đẩy mới bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Năm 2022, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt kỷ lục 190 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 29% hàng năm khi Moscow chuyển hướng dòng chảy thương mại về phía đông.

Theo báo cáo vào năm ngoái nhu cầu về lao động nói tiếng Trung Quốc đã tăng 40% trong ba tháng đầu năm 2022. Vào tháng Tám, cố vấn khoa học và giáo dục của Điện Kremlin, ông Andrey Fursenko, thông báo rằng sẽ có nhiều lớp học tiếng Trung hơn được đưa vào trong chương trình giảng dạy của các trường đại học hàng đầu.

Anh Nguyễn