Ngày 1/8, Nikkei Asia có bài phân tích về vấn đề Đài Loan chỉ ra, những ảnh chụp từ trên không bằng máy bay không người lái và ý kiến ​​​​chuyên gia đều lưu ý, từ tháng 8 năm ngoái khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Pelosi đến thăm Đài Loan thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng cường đáng kể các cuộc tập trận quân sự mô phỏng phong tỏa Đài Loan, rất có thể công tác chuẩn bị này sắp hoàn tất.

p3192503a78450666
Phòng Công tác Chính trị của Quân khu Phúc Kiến đã đăng một đoạn video về cuộc diễn tập của quân đội ĐCSTQ (Nguồn: Weibo của Phòng Công tác Chính trị Quân khu Phúc Kiến).

Theo Nikkei Asia, kể từ tháng 3 năm nay tần suất máy bay ĐCSTQ vào không phận phía đông Đài Loan đã tăng lên đáng kể: Tháng 4 có 10 ngày xâm nhập, tháng 5 có 12 ngày, tháng 6 có 6 ngày và tháng 7 có 12 ngày. Gần đây, số lượng máy bay ĐCSTQ bay quanh Đài Loan đã tăng nhanh với hơn 30 chiếc mỗi ngày.

Trước đây, máy bay và tàu của quân đội ĐCSTQ hiếm khi hoạt động ở khu vực phía đông Đài Loan, nhưng vào đầu tháng 4 thì tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã lần đầu tiên được cử đến Tây Thái Bình Dương để tiến hành các cuộc tập trận máy bay cất cánh và hạ cánh trong khoảng một tháng; vào tháng 12 năm ngoái, một tàu sân bay khác là Liêu Ninh cũng diễn tập cho máy bay cất và hạ cánh ở vùng biển phía đông Đài Loan.

Các hoạt động của quân đội Nga ở phía đông Đài Loan cũng bắt đầu gia tăng, vào tháng 5 có hai tàu khu trục Nga đã xuất hiện ở đây và tiếp tục hoạt động trong hơn một tháng.

Nhà nghiên cứu Vương Tôn Nghiêm (Wang Zunyan) tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, chỉ ra rằng trong bối cảnh quan hệ Trung-Nga có những thay đổi do Nga xâm lược Ukraine thì quân Nga cũng đang tăng cường các hoạt động quân sự với Trung Quốc vòng quanh Đài Loan.

Chuyên gia Quách Dục Nhân (Guo Yuren) là giám đốc điều hành của Tổ chức Văn hóa và Giáo dục – Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (Institute for National Policy Research/INPR) của Đài Loan, cảnh báo rằng điều này có nghĩa là ĐCSTQ đã ở trong giai đoạn huy động để có thể ngay lập tức xâm chiếm Đài Loan nếu cần thiết. Ông chỉ ra rằng một khi quân ĐCSTQ tiến vào Tây Thái Bình Dương sẽ có thể phong tỏa Đài Loan từ 3 hướng, khi đó tàu sân bay sẽ đóng vai trò quan trọng. Ngoài tàu sân bay thứ 3 mang tên Phúc Kiến dự kiến ​​năm 2024 đi vào hoạt động, ĐCSTQ còn có kế hoạch đóng thêm tàu sân bay thứ 4. Một khi ĐCSTQ có 4 tàu sân bay sẽ có nhiều khả năng phong tỏa Đài Loan từ Biển Hoa Đông, Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.

Theo nguồn tin, để ngăn chặn quân đội ĐCSTQ xâm nhập dọc theo sông Đạm Thủy từ cảng Đài Bắc tiến vào nội địa Đài Bắc, quân đội Đài Loan đã triển khai mạng lưới radar dày đặc dọc theo tuyến này. Ở độ cao 2620 km và cách Đài Bắc 70 km về phía tây nam, Đài Loan đã triển khai radar cảnh báo sớm tầm xa mua của Mỹ có thể quan sát tình hình ở Trung Quốc cách đó 3000 km. Để ngăn chặn quân đội ĐCSTQ tấn công Sân bay quốc tế Đào Viên, cuộc tập trận Hankuang hàng năm của Đài Loan cũng đưa Sân bay quốc tế Đào Viên vào địa điểm tập trận.

Ngoài ra, hợp tác quân sự giữa Đài Loan và Mỹ cũng tiếp tục được đẩy mạnh, như việc phê duyệt Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ (NDAA) cho năm tài khóa 2023 nhằm cung cấp cho Đài Loan khoản viện trợ quân sự 10 tỷ USD trong 5 năm, hay như các cuộc đàm phán trước về dự trữ đạn dược. Trao đổi nhân viên quốc phòng song phương cũng có tiến triển, trong nửa cuối năm nay Đài Loan sẽ cử một số đơn vị quân sự sang Mỹ huấn luyện, tập trung vào các hoạt động chung giữa quân đội hai nước. Số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đài Loan cũng tăng lên, gấp khoảng ba lần so với ban đầu.

Tăng cường khả năng tự vệ trên nhiều phương diện

Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp (Wu Zhaoxie) của Đài Loan gần đây đã chỉ ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Channel 9 của Úc rằng ĐCSTQ tiếp tục leo thang căng thẳng trên eo biển Đài Loan và cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Đài Loan bằng thông tin sai lệch, nhưng người dân Đài Loan không sợ các mối đe dọa từ bên ngoài, người dân Đài Loan trân trọng lối sống tự do và dân chủ và kiên quyết giữ lối sống đó.

Đối với đề xuất thống nhất của ĐCSTQ, ông Ngô Chiêu Nhiếp nói rằng ĐCSTQ đã ngoan cố áp đặt ý chí toàn trị của họ lên Đài Loan, nhưng điều đó đã không hiệu quả, nếu họ có mong muốn được thân thiện từ người dân Đài Loan thì phải từ bỏ ý đồ dùng vũ lực uy hiếp, chấm dứt trò cản trở Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế; việc họ tiếp tục quấy nhiễu Đài Loan bằng máy bay và tàu sẽ chỉ làm xu thế phẫn nộ của người Đài Loan tăng thêm.

Ngoại trưởng Đài Loan cũng nói với Telegraph của Anh rằng Đài Loan đang thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường khả năng tự vệ, nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra cũng chưa có gì đảm bảo liên quân các nước có vào hỗ trợ hay không, mặc dù các nước như Mỹ đã phát tín hiệu rằng họ sẽ hành động như vậy.

Ông Ngô nhấn mạnh “bảo vệ Đài Loan là trách nhiệm của chính chúng tôi”, Đài Loan sẽ không yêu cầu bất kỳ nước nào chiến đấu vì Đài Loan, chúng tôi không ngừng đẩy mạnh đầu tư và cải thiện hoạt động huấn luyện quân đội để nâng cao khả năng tự vệ.

Ông cũng cảnh báo rằng tham vọng bành trướng của ĐCSTQ sẽ không dừng lại ở Đài Loan mà đang cố gắng tiến sâu vào Thái Bình Dương, đồng thời khóa và kiểm soát một số cảng ở Thái Bình Dương để chuẩn bị cho các hoạt động hải quân trong tương lai. Ông nhấn mạnh cách duy nhất để chống lại tham vọng bành trướng của ĐCSTQ một cách hiệu quả là xây dựng một liên minh gồm các nước có chung hệ giá trị. Khi ĐCSTQ mở rộng ảnh hưởng trên khắp thế giới, từ châu Phi và Trung Á đến châu Mỹ Latin, “điều bắt buộc là tất cả các nền dân chủ phải làm việc cùng nhau ngăn chặn”.