Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ám ảnh mê muội phải thống nhất Đài Loan? Chuyên gia truyền thông Đường Hạo bàn sâu về vấn đề này trong chương trình “Ngã tư thế giới” của ông rằng: Mục tiêu này không thuần túy là “thống nhất tổ quốc”“hoàn thành đại nghiệp”, tham vọng lớn phía sau là “lộ trình các bước” giành quyền bá chủ toàn cầu – Đài Loan là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong lộ trình đó.

p3050691a850022240
Bản đồ của Vành đai và Con đường của ĐCSTQ. (Ảnh: Wikipedia)

Lộ trình trở thành bá chủ toàn cầu của ĐCSTQ có 5 bước chính:

Bước 1: Thống nhất hai bên eo biển Đài Loan để phá bỏ phong tỏa chuỗi đảo thứ nhất

Các thế hệ lãnh đạo của ĐCSTQ đều hướng theo tham vọng thống nhất Đài Loan để hoàn thành cái gọi là sự nghiệp vĩ đại “thống nhất tổ quốc”, lập “chiến công bất hủ lưu danh sử sách”. Đặc biệt, Tập Cận Bình đã phá vỡ “gia quy” của ĐCSTQ khi đắc cử 3 nhiệm kỳ liên tiếp, nếu muốn tái đắc cử vào năm 2027, ông Tập sẽ phải thể hiện thành tích hoặc chiến công lớn hơn để trấn áp tiếng nói trong đảng – thôn tính thống nhất Đài Loan là từ nỗi ám ảnh này.

Như đã biết, sau Thế chiến thứ 2, chuỗi đảo thứ nhất là tuyến phòng thủ địa chính trị để ngăn chặn bành trướng của ĐCSTQ, có thể nói đây là một chốt chặn ĐCSTQ mà Đài Loan chính là trung tâm của chốt chặn này. Chỉ cần ĐCSTQ giành được Đài Loan thì tuyến phòng thủ của chuỗi đảo thứ nhất sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Trong trường hợp đó, các tàu ngầm hạt nhân và hải quân của ĐCSTQ có thể được triển khai trực tiếp ở bờ biển phía đông Đài Loan, là lối vào khu vực biển sâu của Thái Bình Dương. Như vậy giúp ĐCSTQ không chỉ mở hoàn toàn kênh bành trướng sức mạnh trên biển để phô trương sức mạnh quân sự ra toàn bộ Thái Bình Dương; còn khiến Mỹ, Canada, Úc và thậm chí cả Trung và Nam Mỹ đều nằm trong phạm vi đe dọa của tên lửa từ tàu ngầm Trung Quốc.

Trong trường hợp đó, mối đe dọa quân sự và quyền lực diễn ngôn quốc tế của ĐCSTQ sẽ được tăng cường đáng kể. Vì vậy, chiếm Đài Loan là dỡ bỏ phong tỏa chuỗi đảo thứ nhất, đồng thời cũng là mở cửa cho chủ nghĩa cộng sản lan rộng ra Thái Bình Dương.

  • Đài Loan có 4 lợi thế: Phân tích 6 lý do TQ không thể tấn công Đài Loan bằng vũ lực

Bước 2: Loại bỏ hy vọng về nền dân chủ Trung Quốc

Cộng đồng quốc tế thường nói rằng Đài Loan là “ngọn hải đăng dân chủ” trong tương lai của Trung Quốc. Đài Loan có một nền dân chủ, tự do và nhân quyền lành mạnh, đồng thời cũng bảo tồn nhiều nét văn hóa truyền thống và các giá trị truyền thống. Nhiều người Hoa và Hoa kiều mong chờ một ngày Trung Quốc có thể được như Đài Loan với thể chế dân chủ quyền lực thuộc về nhân dân.

Như vậy, Đài Loan đương nhiên là cái gai trong mắt ĐCSTQ, đặc biệt là các cuộc bầu cử dân chủ của Đài Loan là hiểm họa của ĐCSTQ. Do đó hiển nhiên ĐCSTQ muốn nhổ cái gai này để quét sạch hy vọng dân chủ của người dân Trung Quốc, để có thể loại bỏ hết các thế lực chống đối trong nước và củng cố chế độ độc tài toàn trị. Trước là ổn định bên trong, sau mới thôn tính bên ngoài, ổn định bên trong rồi mới có thể tiến xa hơn ra bên ngoài.

Bước 3: Giải thể Liên minh Mỹ-Nhật và thống trị Đông Á

ĐCSTQ không dám dễ dàng đưa quân đến Đài Loan, chủ yếu là vì không nắm chắc phần thắng. Điều này không phải vì quốc phòng của Đài Loan không thể bị đánh bại, mà vì Đài Loan được hỗ trợ bởi Mỹ và Nhật Bản hùng mạnh. Mỹ đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự, còn Nhật Bản dù không có quân đội mà chỉ có “Lực lượng Phòng vệ” nhưng sức mạnh quân sự tổng thể của Nhật Bản đứng thứ 5 trên thế giới. Do đó, ĐCSTQ rất rõ ràng rằng rủi ro lớn nhất khi gửi quân đến Đài Loan là Mỹ và Nhật Bản có thể can thiệp để phòng thủ.

Giả sử ĐCSTQ thực sự chiếm được Đài Loan, nó có thể trấn áp hoạt động vận tải biển ở eo biển Đài Loan và vùng biển phía đông Đài Loan, làm tê liệt nền kinh tế năng lượng và thương mại của Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng nghĩa bóp nghẹt được huyết mạch trên biển của nền kinh tế Nhật Bản. Tiếp đó, ĐCSTQ có thể sử dụng điều này để khiến Nhật Bản bị lệ thuộc, trong trường hợp đó thì Nhật Bản có thể phải từ bỏ các đảo có giá trị chiến lược cao như quần đảo Điếu Ngư, Okinawa và quần đảo Tây Nam, mà còn khiến Nhật Bản có thể phải rời liên minh với Mỹ.

Trong trường hợp đó, do Mỹ không còn các đồng minh chủ lực là Đài Loan và Nhật Bản nên buộc phải rút khỏi Đông Á hoặc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hệ quả ĐCSTQ sẽ trở thành bá chủ mới ở Đông Á.

Bước 4: Thay thế vai trò Cảnh sát Thế giới của Mỹ

Giả sử ĐCSTQ giành được Đài Loan, Mỹ không chỉ mất lòng tin của các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế, mà còn mất lòng tin từ Đài Loan – nền sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, khi đó sức mạnh quân sự và sức mạnh ngoại giao của Mỹ sẽ bị đặt dấu hỏi và vai trò dẫn đầu về công nghệ của Mỹ cũng sẽ bị suy yếu.

Nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ mất đi quyền bá chủ với tư cách là nước lớn nhất thế giới, hệ quả ĐCSTQ có thể thừa cơ giành lấy từ tay Mỹ quyền lập pháp và quyền thực thi pháp luật trật tự quốc tế, như vậy lưu manh thế giới sẽ thay thế cảnh sát thế giới. ĐCSTQ sẽ trở thành bá chủ quốc tế trong thời kỳ hậu Mỹ, có thể xác định và viết lại “trật tự quốc tế thế giới mới” và hiện thực hóa cái khẩu hiệu mà ĐCSTQ vẫn rêu rao “cộng đồng loài người chung vận mệnh”.

Bước 5: Phục hưng Chủ nghĩa Cộng sản thống trị thế giới

Mặc dù khẩu hiệu “Phục hưng dân tộc Trung Hoa” của ĐCSTQ bề mặt có vẻ giống với khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump, nhưng sự khác biệt là rất lớn: Nước Mỹ đi theo con đường tự do dân chủ; ĐCSTQ tin vào chủ nghĩa cộng sản và đi theo con đường độc tài toàn trị, muốn phục hưng chủ nghĩa cộng sản.

“Cộng đồng loài người chung vận mệnh” mà ĐCSTQ thúc đẩy nói trắng ra là thiết lập một trật tự thế giới mới với ĐCSTQ làm nòng cốt, để cả thế giới phải phục vụ nó, tức là tạo ra “cộng đồng nô lệ chung vận mệnh” do ĐCSTQ làm chủ nô để thay thế hệ thống quốc tế dân chủ do Mỹ đứng đầu cầm trịch.

Trên đây là phần tóm tắt về “Lộ trình thống trị toàn cầu” hay “5 bước để thống trị toàn cầu” của ĐCSTQ mà nhà truyền thông Đường Hạo chỉ ra, theo đó chiếm Đài Loan là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Chiếm được Đài Loan không chỉ hiện thực hóa được cái gọi là “sự nghiệp thống nhất vĩ đại” của ĐCSTQ, mà còn là quân cờ domino đầu tiên trong kế hoạch đạt được quyền bá chủ toàn cầu. Đây cũng là lý do cốt lõi khiến ĐCSTQ kiên quyết lao vào vấn đề Đài Loan.

Cuối cùng, Đường Hạo bổ sung thêm hai điểm: Một là dù ĐCSTQ thực sự muốn tiếp quản Đài Loan, nhưng trong ngắn hạn điều đó không có khả năng thực hiện được; hai là “Giấc mộng Trung Hoa” của ĐCSTQ thực chất không phải “phục hưng dân tộc Trung Hoa”, mà là phục hưng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, đó là sử dụng ngọn cờ “chủ nghĩa dân tộc” làm vỏ bọc thúc đẩy chế độ độc tài toàn trị ra thế giới; đó là kích động lòng yêu nước của người dân Trung Quốc để hợp lý hóa tính chính danh của chế độ độc tài.

Theo Đường Hạo, Vision Times 

  • Mời quý vị xem thêm video: Vì sao Trung Quốc bị ám ảnh với việc “thống nhất Đài Loan”?