Theo các quan chức ngoại giao Nga, một quả bom đã phát nổ gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào sáng thứ Hai (5/9), khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Khaama Press đưa tin, vụ nổ xảy ra gần tòa nhà Đại sứ quán Nga nằm ở khu vực Darul Aman, phía Tây Nam Kabul. 

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vào lúc 10:50 sáng theo giờ Kabul, một tay súng chưa rõ danh tính đã kích hoạt một thiết bị nổ ngay gần lối vào khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Kabul. “Hậu quả của vụ tấn công là hai nhân viên của phái đoàn ngoại giao đã thiệt mạng, ngoài ra còn có các nạn nhân là công dân Afghanistan.”

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn nguồn từ Kênh truyền hình Ả Rập Al Arabiya, vụ tấn công do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện.

Trích dẫn một nguồn tin, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho hay, hai người Nga bị thương gồm một nhà ngoại giao và một nhân viên bảo vệ. Bản tin thuật lại, có một hàng người đang đợi để xin thị thực phía trước tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Dẫn lời cảnh sát, Reuters đưa tin, hai người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tấn công.

Phát biểu với Reuters, ông Mawlawi Sabir, lãnh đạo đơn vị cảnh sát tại khu vực nơi quả bom phát nổ, tiết lộ: “Kẻ tấn công liều chết trước khi tiếp cận mục tiêu đã bị các lính canh [Taliban] tại đại sứ quán Nga nhận ra và bắn hạ.”

Phát ngôn viên Khalid Zadran của cảnh sát Kabul lưu ý, các lính canh đã ngăn chặn được kẻ tấn công trước khi hắn tới cổng đại sứ quán.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Zadran nêu rõ: “Vụ nổ xảy ra khi lực lượng an ninh bắn kẻ đánh bom liều chết trước khi hắn tiếp cận đám đông bên ngoài Đại sứ Nga.”

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này.

Đại sứ quán Nga tại Kabul là một trong số ít các phái đoàn ngoại giao vẫn ở lại Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đất nước Hồi giáo này vào tháng 8/2021.

Embed from Getty Images

Trong một thông báo hôm thứ Hai (5/9), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Moscow hy vọng rằng những kẻ đứng sau vụ tấn công đại sứ quán Nga sẽ bị trừng phạt trong tương lai gần.

Ông chỉ trích vụ tấn công là một “hành động khủng bố”. Dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov, TASS cho biết, các biện pháp an ninh đã được tăng cường nhanh chóng sau vụ tấn công.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý: “Một loạt các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức để tăng cường việc bảo vệ vòng ngoài.”

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Đại sứ quán Nga đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan an ninh Afghanistan đang điều tra vụ việc.

Vụ nổ tại đại sứ quán Nga xảy ra sau khi một vụ nổ khủng khiếp phá nát một nhà thờ Hồi giáo ở miền Tây Afghanistan hôm thứ Sáu (2/9), khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có một giáo sĩ nổi tiếng thân Taliban.

Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021 sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi đất nước Hồi giáo này. Kể từ đó, đã xảy ra nhiều vụ đánh bom có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan, một tổ chức khủng bố cạnh tranh với Taliban.

Gia Huy (Theo Newsweek)