Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đang lo lắng rằng các quốc gia phương Tây có thể gia tăng áp lực phải đàm phán thỏa thuận hòa bình với Nga để kết thúc cuộc chiến tranh đẫm máu đã kéo dài hơn 17 tháng.

Khi các trận chiến ác liệt đã diễn ra khắp các tuyến đầu của cuộc chiến tranh đẫm máu nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ, Mr. Zelensky đã nói với các đại sứ của ông hôm thứ Tư (2/8) rằng mọi thứ thậm chí sẽ càng khó khăn hơn khi trong những tháng tới có thể tăng áp lực phải tìm một con đường đàm phán hòa bình”, The New York Times (NYT) nhận định trong một bài viết đăng tải hôm thứ Bảy (5/8).

NYT cho biết Tổng thống Zelensky đã gọi cuộc gặp mặt hôm 2/8 với các nhà ngoại giao Ukraine ở Kyiv là “phiên họp chiến lược khẩn cấp” hướng tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine diễn ra tại Ả Rập Saudi trong hai ngày 5 và 6/8.

Cuộc họp [tại Ả Rập Saudi] lần này là điểm khởi đầu của những gì được kỳ vọng sẽ là một sự thúc đẩy ngoại giao Ukraine chính trong những tháng tới để nỗ lực làm suy yếu Nga”, NYT dẫn lời ông Zelensky nói với các nhà ngoại giao Ukraine.

Cũng theo NYT, ông Zelensky đã nói với các đại sứ của ông rằng họ phải sử dụng mọi công cụ sẵn có – “chính thức và phi chính thức, thể chế và truyền thông, văn hóa ngoại giao và sự chân thành của con người thông thường” – để thuyết phục cả các quốc gia đồng minh và các quốc gia trung lập rằng “con đường duy nhất tới hòa bình lâu dài là sự thất bại hoàn toàn của Nga”.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh với các nhà ngoại giao rằng ưu tiên số một là phải làm cho thế giới hiểu rằng bất kỳ giải pháp nào để kết thúc cuộc chiến này mà vẫn để Nga kiểm soát phần lớn lãnh thổ Ukraine sẽ chỉ là mở đầu cho tăng thêm xung đột.

Sức mạnh của các chiến binh của chúng ta tại mặt trận phần lớn là hệ quả của sức mạnh của các thỏa thuận của chúng ta với bạn hữu và đối tác của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Ả Rập Saudi đã đang phản kháng áp lực của Mỹ về việc phải chọn phe trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Những quốc gia này nhìn nhận cuộc xung đột vũ trang hiện tại là “cạnh tranh giữa các siêu cường” và họ không muốn tham gia vào đấy.

Đây không chỉ là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine”, ông Celso Amorim, cố vấn của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da nói trong bài phát biểu gửi tới hội nghị tại Ả Rập Saudi và NYT có được bản sao của bài phát biểu này.

Ông Celso Amorim nói thêm: “Đây cũng là một chương trong cuộc cạnh tranh lâu dài giữa Nga và phương Tây”.

Ukraine và Ả Rập Saudi đã mời các nhà ngoại giao từ khoảng 40 quốc gia tới Jeddah, thành phố cảng bên bờ Biển Đỏ để hội đàm trong hai ngày 5 và 6/8. Ngoài Mỹ và các quốc gia châu Âu, các đại diện đáng chú ý khác đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và một số quốc gia Vùng Vịnh, những nước này đã đang cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga trong suốt cuộc chiến tranh bùng phát từ cuối tháng 2/2022.

Theo NYT, cuộc họp tại Jeddah không mở cửa cho truyền thông tham gia, ngay cả truyền hình nhà nước Ả Rập Saudi cũng chỉ đưa tin về hội nghị này từ bên ngoài.

Hải Đăng