Ứng cử viên tổng thống và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho rằng cuộc gặp tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là “một thắng lợi lớn” đối với ông Tập “về mặt tuyên truyền”.

GettyImages 1774838249 scaled
Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Tự do Florida tại Gaylord Palms Resort vào ngày 04 tháng 11 năm 2023 ở Kissimmee, Florida (Ảnh Joe Raedle/Getty Images)

“Chúng ta thấy các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ trả 40.000 USD để có thể ngồi cùng ông Tập trong bữa tối. Ông ấy nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ các CEO Mỹ”, Ông DeSantis nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “State of the Union” của đài CNN vào ngày 19 tháng 11. Cuộc gặp Biden-Tập “đã được trình chiếu ở Trung Quốc như ví dụ cho việc Trung Quốc ngang hàng với Mỹ trên trường thế giới”.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden không thu được gì từ cuộc gặp với ông Tập ở San Francisco, ông DeSantis nói và khẳng định: “Cuộc gặp này về phía ông Biden là một sự lãng phí”.

Ông DeSantis đồng tình với Tổng thống Biden rằng ông Tập là một nhà độc tài, viện dẫn hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ này ở vùng Tân Cương viễn Tây, cũng như ở các khu vực khác trên khắp Trung Quốc. Ông DeSantis cáo buộc ông Tập “cai trị đất nước một cách nghiêm khắc và tàn nhẫn”.

Thống đốc Florida chỉ trích sự gắn kết của chính quyền Biden với chế độ cộng sản Trung Quốc dù cho Trung Quốc là nguồn cung cấp tiền chất fentanyl. Vào ngày 16 tháng 11 Washington đã dỡ bỏ các hạn chế thương mại áp đặt lên viện khoa học pháp y của cảnh sát Trung Quốc sau cuộc gặp Biden-Tập.

Ông DeSantis nói: “Họ nói về việc hợp tác giải quyết vấn đề fentanyl, như thể Trung Quốc không biết fentanyl đang được gửi đến Mexico vào Hoa Kỳ. Tất nhiên là Trung Quốc biết. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia của họ nhằm làm tổn thương nước Mỹ”.

Các tập đoàn ma túy ở Mexico được biết là mua tiền chất từ Trung Quốc và tổng hợp fentanyl thành thuốc trước khi bán chúng trên đất Mỹ. Các quan chức Mỹ đã nhiều lần nêu vấn đề fentanyl trong năm nay, vì fentanyl trở thành nguyên nhân gây ra gần 70% số ca tử vong do dùng thuốc quá liều cao kỷ lục vào năm 2022 tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều vào năm ngoái.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy Bắc Kinh từ chối tổ chức các cuộc đàm phán về fentanyl trừ khi Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với viện khoa học pháp y của cảnh sát Trung Quốc mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành lệnh trừng phạt năm 2020, với lý do “đồng lõa các hành vi vi phạm nhân quyền, lạm dụng chiến dịch đàn áp, giam giữ hàng loạt, cưỡng bức lao động và giám sát công nghệ cao” chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương.

Hoa Kỳ và một số nước phương Tây khác gọi các hành động của chế độ Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ là “tội diệt chủng”.

Lập trường cứng rắn đối với ĐCSTQ

Ông DeSantis được biết đến là người có quan điểm đối đầu và cứng rắn với Trung Quốc cộng sản. Ông nhiều lần nói rằng chế độ Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị hàng đầu đối với Hoa Kỳ.

Biden Tap Can Binh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Mỹ hôm 15/11/2023. (Ảnh: Nhà Trắng)

Tại một sự kiện do nhóm nghiên cứu bảo thủ Heritage Foundation và The Epoch Times tổ chức vào ngày 27 tháng 10, ông DeSantis cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có “tham vọng lớn” khi Bắc Kinh “tìm cách trở thành cường quốc thống trị toàn thế giới và họ đang huy động toàn bộ xã hội của mình để đạt mục tiêu đó.”

“Đây là một mối đe dọa ghê gớm và nó đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội”. Ông DeSantis đề xuất rằng: “Hoa Kỳ phải đối xử với mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra giống như cách chúng ta đối xử với mối đe dọa do Liên Xô gây ra”.

Vào tháng Bảy, ông DeSantis đã công bố kế hoạch chính sách kinh tế 10 điểm nhằm cắt đứt hầu hết các quan hệ thương mại với Trung Quốc. Ưu tiên hàng đầu trong chính sách “Tuyên ngôn Độc lập Kinh tế” của ông sẽ là tiếp tục “tách rời một cách chiến lược nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc và giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa đang tàn phá Giấc mơ Mỹ”.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lưu ý rằng Hoa Kỳ phải “giành lại quyền kiểm soát nền kinh tế của chúng ta từ tay Trung Quốc” và chấm dứt “mối quan hệ lạm dụng, bất cân xứng giữa hai nước” vốn chỉ mang lại lợi ích cho ĐCSTQ và “giới tinh hoa” phương Tây đã bán đứng người lao động và người nộp thuế.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi tháng Bảy, ông DeSantis hứa sẽ thu hồi quy chế thương mại của Trung Quốc nếu giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm 2024.

Tại Florida, ông DeSantis đã thực hiện các bước nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của ĐCSTQ tại bang Sunshine (biệt danh của Florida).

Vào tháng Năm, thống đốc Florida đã ký luật cấm các thực thể Trung Quốc mua bất động sản ở Florida. Luật cũng cấm công dân từ “quốc gia nước ngoài đáng lo ngại” sở hữu tài sản trên hoặc trong phạm vi 10 dặm từ các cơ sở quân sự và “cơ sở hạ tầng quan trọng” khác trong bang.

Năm 2021, ông DeSantis đã ký luật cấm Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường đại học để chống lại ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Florida. Ông cũng đình chỉ học bổng của bốn trường học bị cáo buộc có mối quan hệ với ĐCSTQ.

Cũng trong tháng Năm, ông DeSantis đã có hành động chống lại TikTok bằng cách hạn chế học sinh sử dụng ứng dụng của Trung Quốc này trên các thiết bị do học khu sở hữu. Luật cũng cấm bất kỳ ai sử dụng TikTok để quảng bá các hoạt động của trường. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa cũng sẽ xem xét áp dụng lệnh cấm quốc gia đối với nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc nếu được bầu làm tổng thống, ông nói với The Wall Street Journal vào tháng Bảy.

Anh Nguyễn, theo ET