Trong chương trình Sunday Morning Futures của kênh Fox, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông đang cân nhắc kế hoạch đánh thuế 60% trở lên đối với hàng hóa Trung Quốc nếu đắc cử lần nữa vào tháng 11/2024.

Donald Trump
Ông Donald Trump. (Ảnh: Evan El-Amin/Shutterstock)

Bên cạnh Trung Quốc, ông Trump còn cho biết sẽ đánh thuế chung 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, dù đề xuất chính sách này nhận nhiều chỉ trích vì những ảnh hưởng mà người tiêu dùng phải chịu, trong đó có sự phản đối từ nữ cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Harley. Bà Harley là đối thủ cạnh tranh còn lại duy nhất của ông Trump trên đường đua của đảng Cộng hòa.

Bà Nikki Harley cho hay rằng đề xuất nói trên của ông Trump sẽ khiến chi phí của mỗi hộ gia đình tăng thêm 2.600 USD/năm, theo số liệu từ Liên minh những người nộp thuế quốc gia. Ý kiến này đã cộng hưởng với những lo ngại của giới đầu tư rằng một cuộc chiến thương mại nữa với Trung Quốc sẽ lại làm gián đoạn thị trường.

Kể từ năm 2018, ông Trump đã bắt đầu làn sóng thuế quan trị giá 250 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc. Nước này sau đó đã đáp trả với một loạt thuế đối với hàng hóa của Mỹ. Cuộc chiến thương mại đã kéo dài nhiều năm và làm gián đoạn các động lực thương mại toàn cầu.

Theo ước tính của tổ chức Diễn đàn Hành động Mỹ và Hội đồng Kinh doanh Mỹ – Trung, cuộc chiến thương mại nói trên đã khiến người dân Mỹ mất 195 tỷ USD kể từ năm 2018 và “thổi bay” hơn 245.000 việc làm tại nước này. Bất đồng thuế quan này cũng khiến Mỹ và Trung Quốc.

Phan Anh

Video: 7 tính cách mà những người tốt số thường có