Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức tình báo Iran vì bị cáo buộc tuyển mộ cá nhân cho các hoạt động ám sát nhắm vào các quan chức Mỹ.

GettyImages 1772593542 scaled
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen (Ảnh minh hoạ: Kevin Dietsch/Getty Images)

Làm việc cho Bộ Tình báo và An ninh Iran, ông Majid Dastjani Farahani và ông Mohammad Mahdi Kanpour Ardestani “đã tuyển dụng các cá nhân cho các hoạt động khác nhau ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu gây chết người vào các quan chức và cựu quan chức của Chính phủ Hoa Kỳ để trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds – một trong 8 đơn vị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm thứ Sáu (8/12). “Ông Farahani và ông Ardestani cũng tuyển dụng các cá nhân cho các hoạt động giám sát nhắm vào các địa điểm tôn giáo, doanh nghiệp và các cơ sở khác ở Hoa Kỳ”.

Các biện pháp trừng phạt đối với ông Farahani và ông Ardestani được công bố cùng với các biện pháp trừng phạt đối với người dân ở Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Haiti, Liberia, Trung Quốc, Nam Sudan và Uganda. Bộ Tài chính cho biết họ chủ đích công bố các biện pháp trừng phạt vài ngày trước lễ kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc, được ký vào ngày 10/12/1948.

Các cá nhân bị Bộ Tài chính trừng phạt sẽ không thể truy cập vào tài sản của họ ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không rõ liệu ông Farahani hay ông Ardestani có bị ảnh hưởng thực sự bởi các lệnh trừng phạt hay không, vì không biết liệu họ có bất kỳ tài sản nào ở Hoa Kỳ hay không.

Các quan chức Iran đã đe dọa hoặc âm mưu ám sát nhiều nhân vật Mỹ, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và nhà báo người Mỹ gốc Iran Masih Alinejad. Hiện chưa rõ liệu hai ông Farahani hay Ardestani có liên quan đến bất kỳ âm mưu ám sát cấp cao nào hay không.

Anh Nguyễn, theo JTN