Tổng thống Joe Biden mới đây nói rằng ông đã “gặp riêng” Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 68 lần khi ông còn là phó tổng thống dưới thời Chính quyền Obama và ông Tập là phó chủ tịch nước Trung Quốc.

Trong khi nói chuyện với người ủng hộ tại Chicago về kế hoạch kinh tế, ông Biden đã kể lại câu chuyện ông có trải nghiệm lâu dài với ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ được cho là có liên quan tới nhiều thương vụ kinh doanh của gia đình Biden.

Tôi đã ở trên cao nguyên Tây Tạng cùng với ông Tập Cận Bình. Tôi đã di chuyển 17.000 dặm cùng với ông ta. Tôi đã nói chuyện với ông ấy và nó đã bắt đầu khi tôi là phó tổng thống và ông ta là phó chủ tịch nước. Chúng tôi đã biết ông ta sẽ là người kế nhiệm”, ông Biden nói.

Không phù hợp để Barack [Obama] dành thời gian với ông ta nhưng tôi đã dành nhiều thời gian với ông ta”, ông Biden nói tiếp. “Tôi đã gặp riêng ông ấy, chỉ tôi và ông ấy cùng với một người phiên dịch, 68 lần, 68 giờ, 68 lần – hơn 68 giờ”.

Ông Joe Biden đã thực hiện 411 chuyến đi trong khi ông là phó tổng thống Mỹ. Một trong số đó là chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2013 với vỏ bọc bề ngoài là chuyến nghỉ dưỡng gia đình.

Hunter Biden đã bay tới Trung Quốc cùng với cha trên chiếc Không lực Hai (Air Force Two). Trong chuyến tham quan đó, Hunter đã giới thiệu với Joe Biden đối tác kinh doanh người Trung Quốc và là điều hành công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc, ông Jonathan Li. Ông Li cũng là Giám đốc điều hành của một công ty có liên kết với các lợi ích năng lượng của Trung Quốc.

Mười ngày sau chuyến đi Trung Quốc đó, Hunter Biden đã đảm bảo có được 10% cổ phần trong BHR Partners, một quỹ đầu tư do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn mà ông Jonathan Li là người đồng sáng lập. Vốn của quỹ này là 1 tỷ USD.

Ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng do nhà nước Trung Quốc sở hữu, kiểm soát BHR Partners. Trang web của BHR Partners công bố có 15 tỷ Nhân dân tệ trong nhiều công ty đầu tư (tương đương khoảng hơn 2 tỷ USD).

Hunter Biden giữ 10% cổ phần BHR Partners qua công ty Skaneateles LLC. Hunter Biden kiểm soát Skaneateles, theo các hồ sơ công khai bằng tiếng Trung trên Baidu. Hunter là người điều hành duy nhất của Skaneateles cho đến khi công ty này giải tán vào tháng 9/2021.

Theo các tài liệu mà Breitbart News có được do tổ chức phi chính phủ Marco Polo tiết lộ đầu tiên, cho thấy kiểm soát Skaneateles LLC là Kevin Morris, luật sư hàng đầu của Hunter Biden. Morris cũng là người đã nộp các khoản nợ thuế cho Hunter Biden.

Năm 2017, Jonathan Li, Giám đốc điều hành của BHR Partners đã tiếp cận Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của ông là Devon Archer và Jim Bulger để xin tư vấn về việc nộp đơn nhập học đại học Mỹ cho con trai ông ta. Bulger có liên quan đến thỏa thuận với công ty năng lượng CEFC, trong đó có “10% cổ phần được giữ cho ông lớn”, theo thư điện tử năm 2017 có trong laptop của Hunter Biden.

Chủ tịch CEFC là Ye Jianming đã trả cho Hunter Biden 1 triệu USD tiền phí trả trước cho dịch vụ tư vấn pháp lý vào năm 2017. Vào tháng 2/2017, Hunter cũng đã nhận một viên kim cương lớn trị giá khoảng 80.000 USD từ Ye Jianming. Ye “có liên quan trực tiếp và quan hệ sâu đậm với tình báo Trung Quốc khi ông ta sắp xếp các thương vụ này với nhà Biden”, theo cộng tác viên Peter Schweizer của Breitbart News.

Gia đình Biden là những người tốt nhất mà tôi biết đang làm chính xác những gì chủ tịch [CEFC] muốn từ quan hệ đối tác này”, Hunter nói với một cộng sự trong CEFC hồi năm 2017.

Nhiều thành viên trong gia đình Biden dường như đã chấp nhận tiền từ một thương vụ với CEFC. Ủy ban Giám sát Hạ viện hồi tháng Ba tiết lộ rằng CEFC đã kiểm soát State Energy HK Limited, một công ty có liên quan đến khoản thanh toán tập thể 1,3 triệu USD cho các thành viên gia đình Biden.

Qua các báo cáo hoạt động đáng ngờ của gia đình Biden, Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng đã phát hiện ra Rob Walker, một cộng sự của Hunter Biden đã nhận 3 triệu USD do CEFC chuyển qua điện tín. Sau đó, 4 thành viên gia đình Biden – Hunter, James, Hallie và một Biden khác không lộ tên – đã nhận được khoản tiền chung 1,3 triệu USD, được trích ra từ khoản 3 triệu USD mà CEFC chuyển cho Rob Walker.