“Tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, có lẽ theo một cách khác,” ông Kevin McCarthy khẳng định năng lực của mình, nhưng nói ông không có kế hoạch tiếp tục chiến đấu cho vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ một lần nữa, “Tôi sẽ không tranh cử chủ tịch Hạ viện nữa, tôi sẽ để hội nghị chọn người khác.” Breitbart trích dẫn câu trả lời của Cựu Chủ tịch Hạ viện McCarthy với phóng viên, trong căn phòng chật cứng của Tòa nhà Quốc hội Capitol, vào 45 phút sau cuộc họp mặt kín nội bộ Đảng Cộng hòa, hôm Thứ Ba (3/10). Ông cũng kể về quan hệ rắc rối với bà Nancy Pelosi.

Kevin McCarthy 1
Ông Kevin McCarthy nói ông không có kế hoạch tiếp tục chiến đấu cho vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ một lần nữa. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Tuyên bố gây sốc của ông McCarthy hôm 3/10 sau khi bị phế truất: Trước khi vụ việc xảy ra, ông McCarthy đã nói với bà Nancy Pelosi (cựu Chủ tịch Hạ viện, đảng viên Đảng Dân chủ) “tôi có thể sẽ không có đủ phiếu” và có thể bị phế truất. Khi đó bà Pelosi trả lời rằng sẽ không sợ thiếu phiếu, bà nói, “hãy để chuyện đó cho tôi, tôi sẽ luôn luôn hậu thuẫn cho ông.” Theo ông McCarthy, ông đã có thỏa thuận với Đảng Dân chủ vì muốn một thể chế Hạ viện tốt, giải quyết vấn đề chia rẽ, đặc biệt trong việc duyệt quỹ ngân sách chi tiêu, nhưng Đảng Dân chủ đã lợi dụng ông.

Cựu chủ tịch Hạ viện McCarthy khi trả lời phóng viên, đôi khi hồi ức lại hành trình dài để đến với vị trí chủ tịch Hạ viện của mình, và bày tỏ không hối hận về những lựa chọn mà ông đã đưa ra trong những ngày trước khi Dân biểu Matt Gaetz kiến ​​nghị bỏ phiếu bãi nhiệm ông.

“Làm điều đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều đó là cần thiết,” ông mỉm cười nói. “Tôi không hối hận khi đứng lên vì đã lựa chọn quản lý sự bất bình.”

Ông McCarthy than thở đầy cảm khái về một số ít đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu loại bỏ cái ghế của ông sau chưa đầy 9 tháng.

“Thật không may, 4% thành viên hội nghị của chúng tôi có thể tham gia cùng tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ và quyết định ai có thể là Chủ tịch Đảng Cộng hòa tại Hạ viện này.”

“Tôi không nghĩ quy định đó tốt cho thể chế, nhưng xem ra tôi là người duy nhất.”

McCarthy hy vọng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ đoàn kết xung quanh một ứng cử viên trước khi bỏ phiếu trên sàn.

Breitbart News được biết rằng Hạ viện dự kiến ​​có kế hoạch tiếp tục tạm nghỉ và họp dưới dạng hội nghị vào Thứ Ba tuần tới, ngày 10/10, một diễn đàn các ứng viên cho vị trí chủ tịch Hạ viện, có khả năng bỏ phiếu dưới dạng hội nghị sau đó vào ngày Thứ Tư 11/10.

Ông McCarthy tuyên bố đến lúc đó ông “có lẽ” sẽ ủng hộ một ứng viên, nhưng hiện nay chưa có lời hứa sẽ làm như vậy.

Cựu chủ tịch Hạ viện đã có lời khuyên cho bất kỳ ai kế nhiệm ông, “Hãy điều chỉnh các quy tắc,” ông McCarth nói và cười, ám chỉ quy tắc truyền thống của Hạ viện được khôi phục vào tháng 1 cho phép một cá nhân có thể đưa ra đề nghị phế truất chủ tịch Hạ viện bất cứ lúc nào.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của Đảng Dân chủ, trước đó đã thay đổi quy tắc truyền thống của Hạ viện, đảm bảo phải là đa số thành viên hội nghị đồng ý thì mới được phép đệ trình kiến ​​nghị phế truất chủ tịch Hạ viện.

Bà Pelosi cầm chiếc búa của chủ tịch Hạ viện Mỹ từ năm 2007 đến 2011, và từ 2019 đến 2023, là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này. Bà cũng giữ vị trí dẫn đầu Đảng Dân chủ trong Hạ viện suốt 20 năm, từ 2003 đến 2023.

Hồi tháng 1, để nhận được đồng ý của nhóm cánh hữu “cứng rắn”, nhờ đó mà giành được vị trí Chủ tịch Hạ viện sau tận 15 vòng bầu phiếu, ông McCarthy đã phải thỏa hiệp và đồng ý khôi phục lại quy tắc truyền thống của Hạ viện, cho phép một cá nhân của hội nghị có thể đưa ra kiến nghị phế truất ông bất kỳ lúc nào.

Ông McCarthy đã từng có những lời chỉ trích đối với 8 thành viên Đảng Cộng hòa, những người phản đối ông.

“Đây cũng chính là những người chưa bao giờ bỏ phiếu cho tôi, họ nghĩ rằng việc họ đến ‘có mặt’ sau khi chúng tôi trải qua 15 vòng đấu [vào tháng 1] là điều lớn lao.” “Tôi không chắc những cá nhân đó muốn làm việc hiệu quả… Họ không phải là người của phe bảo thủ và họ không có quyền có được danh hiệu đó.”

Ông McCarthy nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy của mình là làm cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn, nhấn mạnh “Công việc này chưa bao giờ là cho tôi. Tôi hy vọng các bạn cảm nhận được điều đó.”

Dù sự nghiệp chính trị của ông có thể đã đạt đến đỉnh cao và giờ bắt đầu xuống dốc, nhưng McCarthy không hề tỏ ra hối tiếc. “Nếu tôi mất việc vì tôi làm những gì mình thực sự tin là đúng, thì tôi sẽ chấp nhận điều đó.”