Ông Medvedev, đồng minh hàng đầu của Tổng thống Nga Putin, đã cảnh báo phương Tây đừng cố gắng giành chiến thắng cho Ukraine, đe dọa điều này sẽ dẫn đến các cuộc tấn công hạt nhân vào “Kyiv, Berlin, London, Washington”, cũng như một cuộc nội chiến ở Nga với “hàng chục triệu” người chết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, người trước đây từng giữ chức Thủ tướng và Tổng thống Nga, đã đe dọa các thủ đô phương Tây bằng “toàn bộ kho vũ khí chiến lược” hạt nhân của Nga.

Nga đã sửa đổi hiến pháp và hiện coi các khu vực gồm Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia hoàn toàn là một phần đầy đủ của Cộng hòa Nga. Trong lời đe dọa mới nhất vào Chủ nhật (18/2), ông Medvedev cảnh báo việc cố gắng đẩy biên giới Nga trở lại vị trí trước đây sẽ dẫn đến một sự trả đũa lớn, nói rõ rằng ông coi các quốc gia phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine là những mục tiêu hợp pháp.

“Những nỗ lực đưa Nga trở lại đường biên giới năm 1991 sẽ chỉ dẫn đến một điều. Một cuộc chiến tranh toàn cầu với các nước phương Tây bằng toàn bộ kho vũ khí chiến lược của nhà nước chúng tôi. Ở Kyiv, Berlin, London, Washington”, trích lời ông Medvedev.

Ông Medvedev còn tuyên bố “những địa điểm lịch sử tươi đẹp” sẽ bị vũ khí hạt nhân của Nga phá hủy, gợi ý rằng các lực lượng đang cố gắng đẩy lùi cuộc chiến chống lại Ukraine của Nga tốt hơn hết nên rút lui “trước khi quá muộn”.

Trong các nhận định dường như hướng tới đối tượng khán giả trong nước nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ chiến tranh cho nhà nước Nga, ông Medvedev lên tiếng: “Sự sụp đổ trực tiếp và không thể đảo ngược của nước Nga ngày nay… một cuộc nội chiến bạo lực với sự biến mất cuối cùng của đất nước chúng ta khỏi bản đồ thế giới. Hàng chục triệu nạn nhân. Cái chết của tương lai chúng ta. Sự sụp đổ của mọi thứ trên thế giới.”

Trong bài phát biểu tiếp theo hôm thứ Hai (19/2), ông Medvedev cũng khẳng định ông tin rằng chiến thắng cho cái mà Nga gọi một cách hoa mỹ là “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ sớm đến. Theo ông Medvedev, sức mạnh quân sự của Nga ngang bằng với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và Nga là một nước mạnh “[bởi vì] chúng tôi biết cách giành chiến thắng”.

Cảnh báo của ông Medvedev về chiến tranh hạt nhân chỉ là một trong những lời đe dọa hoang đường mới nhất đối với các nước phương Tây. Trước đây, ông Medvedev từng đe dọa tấn công hạt nhân vì lệnh bắt giữ quốc tế đối với Tổng thống Nga Putin hay tấn công hạt nhân vào “kẻ thù vĩnh cửu”, nước Anh, và một cuộc “chiến tranh thế giới thứ ba toàn diện, nóng hổi” do sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine. Tuyên bố mới nhất của ông Medvedev đặc biệt gợi nhớ đến một bài phát biểu khác vào tháng 7/2023 khi ông đe dọa chiến tranh hạt nhân đối với sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine.