Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây đã đưa ra 10 dự đoán cho năm 2023, trong đó cho rằng sẽ có chiến tranh giữa Đức và Pháp, đồng thời Mỹ xảy ra nội chiến dẫn tới tỷ phú Elon Musk trở thành tổng thống.

Embed from Getty Images

Ông Medvedev hiện đang là phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Nga và hôm thứ Hai (26/12) nói rằng ông vừa được bổ nhiệm vai trò phó tướng cho Tổng thống Putin trong cơ quan giám sát ngành công nghiệp quốc phòng.

Ông Medvedev sử dụng Twitter và Telegram để chia sẻ các dự đoán của mình cho năm 2023, trong đó có một số nhận định rất đáng chú ý.

Nội chiến sẽ bùng nổ tại Mỹ. Kết quả là California và Texas sẽ trở thành các quốc gia độc lập”, ông Medvedev liệt kê trong danh sách dự đoán.

Texas và Mexico sẽ thành lập một nhà nước liên minh. Elon Musk sẽ thắng cử tại một số bang sau khi cuộc nội chiến kết thúc”, ông Medvedev nói tiếp.

Ông Medvedev không chỉ dự đoán về nước Mỹ, ông cũng đưa ra một số nhận định về tương lai gần của châu Âu.

Cựu tổng thống Nga dự đoán Anh sẽ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và điều đó cuối cùng sẽ khiến EU sụp đổ và đồng Euro biến mất hoàn toàn.

Ông Medvedev cũng nói rằng Ba Lan và Hungary sẽ chiếm đóng Ukraine và “Đệ tứ Đế chế sẽ được thành lập”, trong đó sẽ bao gồm “lãnh thổ của Đức cùng các vệ tinh của Đức, chẳng hạn như Ba Lan, các quốc gia Baltic, Séc, Slovakia, Cộng hòa Kyiv và các quốc gia bị ruồng bỏ khác”.

Chiến tranh sẽ nổ ra giữa Pháp và Đệ tứ Đế chế này. Châu Âu sẽ bị chia rẽ, Ba Lan phân chia lại trong tiến trình này”, ông Medvedev nói và cho biết thêm rằng Bắc Ai Len sẽ nổi lên và rời khỏi Vương Quốc Anh để tái thống nhất với Cộng hòa Ai Len.

Ông Medvedev cũng tuyên bố rằng thị trường chứng khoán tại Mỹ và châu Âu sẽ chuyển dịch sang châu Á. Ông đánh giá rằng Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ sụp đổ, từ đó dẫn tới chấm dứt đồng USD và Euro, đồng thời khẳng định: “Thay vào đó, các loại tiền kỹ thuật số chính phủ cho phép sẽ được sử dụng rộng rãi”.

Nhà khoa học chính trị Vladimir Pastukhov của Đại học London nói rằng tuyên bố công khai mới nhất của ông Medvedev dường như là để lấy lòng ông chủ của ông ta: Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các bài đăng trên Telegram của Medvedev có ít nhất một người đọc và ngưỡng mộ, đó là: Putin”, ông Pastukhov viết trên tài khoản Telegram cá nhân.

Tỷ phủ Elon Musk tỏ ý phấn khích khi được ông Medvedev dự đoán sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng ông chủ mới của Twitter cũng chỉ trích một số nhận định của cựu tổng thống Nga.

Đó là những dự đoán phi lý nhất mà tôi từng được nghe, chúng cũng cho thấy sự thiếu kiến thức kinh khủng về trí tuệ nhân tạo và năng lượng bền vững”, ông Musk nói.

Đoạn tweet của ông Medvedev hiện đang thu hút sự chú ý rất lớn và đã có hơn 29 triệu lượt xem trên Twitter.

Tuần trước, ông Medvedev có chuyến công du nước ngoài hiếm hoi tới Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.