Các thẩm phán ở Washington, D.C. nhận định ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia chính của Nhà Trắng và là cố vấn cấp cao trong chính quyền Trump, phạm 2 tội khinh thường Quốc hội.

32752496880 621b29f06e b
Steve Bannon (Ảnh: Gage Skidmore/Flickr)

Phán quyết cuối cùng đối với ông sẽ được tiến hành vào ngày 21/10. Theo luật pháp của Mỹ, ông Bannon có thể phải đối mặt với mức phạt nhiều nhất 2 năm tù giam, còn mức phạt ngồi tù thấp nhất cho mỗi tội danh là 30 ngày. 

Theo Cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội (Congressional Research), trước phiên tòa xét xử ông Bannon, vụ án hình sự cuối cùng về sự khinh thường Quốc hội ở Mỹ đã xảy ra vào năm 1983.

Trong trường hợp này, ông Bannon đã chọn không làm chứng để bào chữa cho mình. Các công tố viên chỉ gọi 2 nhân chứng, một người là đặc vụ FBI và một người là Kristen Amerling – luật sư của nhóm Hạ viện điều tra vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Nguyên nhân của trường hợp này là do Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021, đã yêu cầu ông Bannon làm chứng về những nỗ lực của ông khi tham gia vào cái gọi là “Trump cố gắng lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020”, và đưa ra trát đòi hầu tòa đối với ông Bannon về vấn đề này. 

Thành viên của Ủy ban điều tra của Hạ viện nói rằng ông Bannon có thông tin có thể trợ giúp cho cuộc điều tra của họ. 

Ông Bannon đề nghị, ông có thể chấp nhận trát đòi hầu tòa, nhưng sẽ cần phải tuân theo quy định “đặc quyền hành chính” mà cựu Tổng thống Trump khẳng định.

Ông Bannon bị truy tố vào cuối năm 2021, trước đó vài tuần, Hạ viện đã bỏ phiếu quyết định truy tố ông với tội khinh thường tòa án.

Trong các lập luận cuối cùng, công tố viên cho biết, bằng chứng rõ ràng cho thấy ông Bannon đã không tuân thủ trát đòi hầu tòa được ban hành hợp pháp.

Molly Gaston, một trong những công tố viên, nói với bồi thẩm đoàn: “Vụ án này không phức tạp, nhưng nó quan trọng. Đây là một vụ án đơn giản, và nó là về một người – Steve Bannon – đã không xuất hiện sau khi nhận trát đòi hầu tòa.”

Công tố viên cũng nói: “Tại sao ông ấy không xuất hiện? Ông ấy không muốn cung cấp tài liệu cho Ủy ban ngày 6/1, ông ấy không muốn thừa nhận thẩm quyền của chính phủ. Tại sao vấn đề này lại quan trọng? Bởi vì chỉ khi mọi người xuất hiện và chiểu theo quy tắc để làm việc, và người không chiểu theo quy tắc để làm việc thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm, thì chính phủ mới phát huy tác dụng.”

Ông Evan Corcoran – luật sư của ông Bannon, cho biết không có bằng chứng nào cho thấy ông Bannon có liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol. Trước khi bỏ phiếu cho cáo buộc ông Bannon khinh thường tòa án, thân chủ của ông đang đàm phán để làm chứng trước ủy ban điều tra. Ông cũng đặt câu hỏi về việc liệu chủ tịch hội đồng, Dân biểu Dân chủ Bennie Thompson của Mississippi, đã ký trát đòi hầu tòa hay chưa.