Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông “rất cân nhắc” Thống đốc bang Texas Greg Abbott làm người đồng hành cùng ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ông Trump cho biết ông Abbott đã “làm rất tốt” trong việc đảm bảo an ninh biên giới Mỹ-Mexico.

Ông Trump và ông Abbott đã gặp nhau ở Eagle Pass, Texas, hôm thứ Năm (29/2), ông Trump đi dạo một đoạn ở phần biên giới được ông Abbott củng cố nghiêm ngặt kể từ năm 2021. 

Bất chấp Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đứng về phía Nhà Trắng và cho phép các đặc vụ liên bang dỡ bỏ hàng rào dây thép gai dọc biên giới, ông Abbott đã đảm bảo sẽ xây dựng thêm nhiều hàng rào, và thống đốc đã từ chối gặp Tổng thống Joe Biden để gặp ông Trump.

Trò chuyện với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News vào cuối ngày thứ Năm (29/2), ông Trump mô tả ông Abbott là “một người đàn ông tuyệt vời”, đồng thời nói thêm rằng thống đốc Đảng Cộng hòa đã “làm rất tốt” trong việc đấu tranh ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp dọc theo biên giới dài khoảng 1930km của Texas với Mexico.

Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc ông Abbott làm phó tổng thống hay không, ông Trump trả lời: “Vâng, chắc chắn ông ấy sẽ là người mà tôi rất cân nhắc”.

“Vậy là ông ấy có tên trong danh sách?” ông Hannity hỏi lại.

“Chắc chắn là như vậy,” ông Trump xác nhận.

Khi được hỏi ông đang cân nhắc ai khác cho vai trò này, ông Trump đã nêu tên Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott. Tuy nhiên, ông ít khen ngợi ông Scott hơn.

Tháng trước, cựu tổng thống đã nói với  người dẫn chương trình Laura Ingraham của Fox News rằng danh sách những người đồng hành tranh cử tiềm năng của ông có: ông Scott, doanh nhân Vivek Ramaswamy, Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, Thống đốc Florida Ron DeSantis, Dân biểu Florida Byron Donalds, và cựu Dân biểu Hawaii Tulsi Gabbard (một cựu thành viên Đảng Dân chủ).

Tuy nhiên, ông Abbott cho biết hôm thứ Sáu (1/3) rằng ông không quan tâm đến vai trò này. “Rõ ràng, ông Trump đã rất tử tế khi nói điều đó,” thống đốc nói với các phóng viên. “Nhưng tôi nghĩ mọi người biết tôi hoàn toàn tập trung vào bang Texas. Tôi đã thông báo rằng tôi sẽ tái tranh cử trong hai năm tới, và vì vậy, cam kết của tôi là với Texas và tôi sẽ ở lại Texas.”

Ông DeSantis cũng đã nói rằng ông sẽ không xem xét vị trí phó tổng thống.

Ông Trump đã giành chiến thắng trong tất cả các cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho đến nay và là ứng cử viên được yêu thích, đảm bảo được sự ủng hộ của đảng Cộng hoà để đối đầu với ông Biden vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bà Nikki Haley, đã từ chối bỏ cuộc đua, mặc dù đã bị ông Trump đánh bại ở bang quê nhà Nam Carolina vào tháng Hai.

Anh Nguyễn, theo RT