Ngày 24/6, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã có bài phát biểu dài 90 phút tại đại hội thường niên của Liên minh Đức tin và Tự do ở Washington DC. Trong phát biểu, ông Trump cho biết bản thân là “tổng thống bảo vệ sinh mạng tốt nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

GettyImages 1259029015
Tại Washington Hilton ở Washington, DC. hôm 24/6, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên minh Đức tin và Tự do. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, những người theo đạo Tin lành (phái phúc âm, evangelical) là nhân tố quan trọng hàng đầu.

Tại đại hội, ông Trump nói với những người theo đạo Tin lành rằng ông đã bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao, người đóng vai trò quan trọng trong việc lật ngược vụ án Roe kiện Wade. Cựu Tổng thống Trump nói: “Tôi đã làm được, và không ai nghĩ là có thể như vậy”.

“Họ đã chiến đấu, những người tốt, những người mạnh mẽ, những người thông minh đã chiến đấu trong 50 năm nhưng chưa từng đạt được mong muốn, thậm chí không bao giờ đến gần mục tiêu”, ông nói. “Điều đó tưởng sẽ không xảy ra. Nhưng tôi đã làm được”.

Trong khi phát biểu của ông Trump được khán giả nhiệt liệt cổ vũ, ông hùng hồn nói: “Tôi tự hào là tổng thống chống phá thai mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Tờ Washington Times đưa tin rằng đại hội cũng mời các ứng viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa được đề cử, chẳng hạn như cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Ông Pence chia sẻ với các đảng viên Cộng hòa rằng cuộc chiến (chống phá thai) vẫn đang diễn ra ở các bang: “Sự nghiệp của chúng ta chưa đi đến mục tiêu, chúng ta mới chỉ ở điểm nút của sự khởi đầu”.

Trước đó, cựu Phó Tổng thống Pence đã kêu gọi tất cả các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa ủng hộ lệnh cấm phá thai kéo dài 15 tuần của liên bang. Còn cựu Tổng thống Trump đã không trực tiếp phản hồi điều này trong bài phát biểu, nhưng nói rằng “Kẻ thù đang tuyên chiến với đức tin và tự do, khoa học và tôn giáo, truyền thống lịch sử và dân chủ pháp quyền, thậm chí cả Chúa toàn năng”; “Sự nghiệp bảo vệ sinh mạng [tức chống phá thai] là tiếng gọi của thời đại chúng ta, chúng ta không thể nghỉ ngơi, chúng ta không thể buông lỏng cho đến khi chúng ta khôi phục lại tính thiêng liêng của mạng sống trên các tiểu bang, biến đó thành trung tâm của luật pháp Mỹ”.

Còn ông DeSantis, người cho biết vừa ký luật chống phá thai ở Florida, đã không làm rõ quan điểm của mình về lệnh cấm từ liên bang.

Cựu Thống đốc Chris Christie đã chỉ trích ông Trump không chịu trách nhiệm về những sai lầm “làm chúng tôi thất vọng” – tuyên bố bị nhiều khán giả la ó phản đối.

Tại đại hội kéo dài 3 ngày, ông Trump đã được chào đón như một anh hùng, đám đông đã đứng dậy nhiều lần hô vang “Nước Mỹ!”“Chúng tôi yêu Trump!”.

Ông Trump đã mô tả việc ứng cử của mình là cuộc đấu tranh để bảo vệ nước Mỹ vĩ đại chống lại các thế lực của chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa toàn cầu.

Ông nói nếu không tranh cử, “Kẻ thù sẽ tập trung vào một nhà lãnh đạo khác, họ sẽ truy đuổi người đó, dù là nam hay nữ, cũng giống như họ đã nham hiểm truy đuổi tôi”. Ông nhấn mạnh: “Người đó sẽ không thể ứng phó được, và đó là lý do tại sao bạn không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ phiếu cho tôi”.

Ông đã mô tả chiến dịch của mình như bức tường thành bảo vệ các giá trị bảo thủ như quyền lợi của cha mẹ, bảo vệ trẻ sơ sinh, cấm các thủ tục chuyển đổi giới tính đối với trẻ vị thành niên, và thúc đẩy tự do tôn giáo.

Ông Trump nhấn mạnh: “Chưa từng có tổng thống nào đấu tranh cho người Cơ đốc như tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chiến đấu, và tôi vẫn sẽ chiến đấu khi tôi quay trở lại sau chiếc bàn làm việc đó trong Phòng Bầu dục”.

Vào năm 2017 sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Trump đã liên tiếp bổ nhiệm 3 thẩm phán bảo thủ vào Tòa án Tối cao, mang lại lợi thế tuyệt đối cho phe bảo thủ. Vào ngày 24/6/2022, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết đảo ngược phán quyết vụ án Roe kiện Wade năm 1973 từng hợp pháp hóa việc phá thai trên khắp nước Mỹ. Kết quả bỏ phiếu là 6:3, trong số 6 thẩm phán đã bỏ phiếu ủng hộ chống phá thai có 3 người là người được ông Trump đưa vào.