Ngày 20/6, Thủ tướng Pakistan và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân 1.200 Megawatt, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo. Ông còn ca ngợi khoản đầu tư của quốc gia mà Pakistan coi là đồng minh đáng tin cậy nhất của mình.

Embed from Getty Images

Công việc trong dự án Chashma 5 sẽ bắt đầu tiến hành ngay lập tức, ông Sharif cho biết trên kênh tin tức nhà nước PTV sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Cơ quan Hợp tác Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pakistan.

“Khoản đầu tư từ Trung Quốc vào dự án trị giá 4,8 tỷ USD này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Pakistan là nơi mà các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm của họ,” ông Sharif nhấn mạnh.

Dự án Chashma 5 sẽ được xây dựng ở tỉnh miền Trung Punjab. Sự hỗ trợ của Trung Quốc sẽ giúp Pakistan thực hiện quá trình chuyển đổi khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tổng công suất sản xuất năng lượng hạt nhân của Pakistan đã tăng lên 1.400 MW khi nhà máy điện hạt nhân thứ sáu của nước này đi vào hoạt động cách đây hai năm. Nằm ở thành phố cảng phía Nam Karachi, nhà máy 1.100 MW đó cũng được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Chính phủ Pakistan hiện đang nỗ lực đấu tranh để ngăn chặn cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán. Ông Sharif đã cảm ơn các đối tác Trung Quốc vì giảm giá 100 triệu đô la Mỹ cho dự án mới nhất.

Hiện chưa rõ liệu khoản đầu tư mới có phải là một phần trong số 65 tỷ USD mà Trung Quốc đã cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng cho Pakistan theo Sáng kiến Vành đai và Con đường hay không.

Minh Ngọc (Theo Reuters)