Theo Reuters, Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan (NBI) ngày 20/10 cho biết, cuộc điều tra hư hại đường ống dẫn khí đốt ở Biển Baltic hiện đang tập trung vào vai trò của tàu container “NewNew Polar Bear” của Trung Quốc.

shutterstock 2181965241
Ảnh minh họa đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới biển (Nguồn: Dragon Claws / Shutterstock)

Trước đó vào ngày 8/10, một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và một tuyến cáp viễn thông nối Phần Lan và Estonia đã bị hư hỏng, các nhà điều tra Phần Lan cho biết đây có thể là hành vi phá hoại do con người gây ra, nhưng chưa xác định được là sự cố vô tình hay là hành vi cố ý. Hôm thứ Ba (ngày 17/10), Thụy Điển cho biết tuyến thứ 3 nối Stockholm với thủ đô Tallinn của Estonia đã bị hư hại gần như cùng lúc với hai tuyến còn lại.

Cơ quan Điều tra Quốc gia Phần Lan cho biết trong một tuyên bố: “Cảnh sát xác định trong quá trình điều tra hình sự rằng hành tung của con tàu treo cờ Hồng Kông ‘NewNew Polar Bear‘ trùng khớp với thời gian và địa điểm đường ống dẫn khí đốt bị hư hỏng. Do đó, trọng tâm của cuộc điều tra là vai trò của các con tàu nói trên.”

Sau tuyên bố từ Cơ quan Điều tra Quốc gia Phần Lan, các nhà điều tra Estonia đang điều tra vụ cáp viễn thông bị phá hoại, cũng cho biết họ vẫn đang điều tra hai con tàu là NewNew Polar Bear và Sevmorput của Nga.

Các nhà điều tra Estonia cho biết trong một tuyên bố cung cấp cho Reuters: “Chúng tôi đã xác định được rằng các tàu NewNew Polar Bear và Sevmorput đang di chuyển trong khu vực khi xảy ra vụ việc”, “Chúng tôi vẫn đang điều tra cả hai tàu xem liệu chúng có liên quan đến thiệt vụ hư hại này hay không”.

Theo dữ liệu theo dõi tàu được Reuters xem xét, vào thời điểm ước chừng xảy ra hư hại, chỉ có hai tàu có mặt tại cả 3 địa điểm xảy ra sự cố. Cơ quan Điều tra Quốc gia Phần Lan cho biết “một vật nặng” đã được tìm thấy dưới đáy biển gần đường ống bị hư hỏng và đang điều tra xem liệu vật thể này có liên quan đến vụ việc hay không.

Giám đốc điều tra hình sự Phần Lan Risto Lohi cho biết trong một tuyên bố: “Cuộc điều tra xác nhận thiệt hại là do lực cơ học bên ngoài gây ra. Dựa trên thông tin hiện tại, không có lý do gì để tin rằng thiệt hại là do một vụ nổ gây ra.” Cơ quan Khảo sát Quốc gia Phần Lan cho biết một “cục đất khổng lồ” mới hình thành gần đây sâu dưới đáy biển được cho là chứa một vật thể cực nặng và là đối tượng của một cuộc điều tra.

Ông Rilosi cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng vớt vật thể ra khỏi biển để kiểm tra kỹ thuật”. NewNew Shipping, chủ sở hữu và nhà điều hành NewNew Polar Bear, từ chối bình luận khi được Reuters liên hệ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Phần Lan hôm thứ Sáu (ngày 20/10) cho biết, liên quan đến việc điều tra thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và cáp viễn thông, họ đã liên hệ với Trung Quốc và Nga thông qua các kênh ngoại giao. Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng họ đã liên hệ với Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc liên lạc với NewNew Polar Bear.

Liên quan đến Nga, phía Phần Lan đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để “nói rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề” và cho biết họ đã mở cuộc điều tra. Chính quyền Thụy Điển và Estonia cho biết tuyến cáp viễn thông thứ hai nối Thụy Điển và Estonia cũng bị ngừng hoạt động một phần vào thời điểm đó, nguyên nhân cũng có thể do ảnh hưởng từ bên ngoài.

Các sự cố đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh nguồn cung cấp năng lượng ở khu vực Bắc Âu rộng lớn hơn và khiến liên minh quân sự NATO tăng cường tuần tra ở Biển Baltic. Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom) trả lời rằng Sevmorput không liên quan gì đến bất kỳ hư hỏng nào đối với đường ống.

Trí Đạt (theo RFI)