Một phát ngôn viên chuyển giới của quân đội Ukraine gần đây đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng binh lính Nga cực kỳ khác so với binh lính Ukraine bởi vì họ không phải là người.

Cô Sarah Ashton-Cirillo hôm thứ Bảy (5/8) đã đăng lên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) đoạn video ngắn 21 giây, trong đó cô đứng trước một hình lính Nga được cắt vẽ bằng bìa cứng và chỉ tay vào nhân vật này đặt câu hỏi: “Quý vị có biết sự khác biệt giữa chúng ta và bọn họ không?

Trong khi người Ukraine “đang chiến đấu vì tự do”, thì người Nga “đang chiến đấu vì chế độ chuyên chế và độc tài”, cô Ashton-Cirillo tuyên bố và nói thêm rằng đặc điểm khác biệt quan trọng nhất là “khá rõ ràng”. “Chúng ta là người, và những gã này chắc chắn không phải là người”, cô Ashton-Cirillo nói tiếp và kết thúc bằng câu khẩu hiệu: “Vinh quang cho Ukraine”.

Theo RT, Ashton-Cirillo là người Mỹ, vốn là nam giới có tên Michael Cirillo, nhưng đến năm 2019 đã đột nhiên trở thành người chuyển giới. Ashton-Cirillo đã tới Ukraine vào tháng 3/2022 thời gian ngắn sau khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, đầu tiên Ashton-Cirillo làm phóng viên và sau đó đã nhập ngũ vào quân đội Ukraine làm lính cứu thương. Nhà báo này bây giờ là người dẫn chính của chương trình tin tức do nhà nước Ukraine bảo trợ có tên ‘Nga ghét sự thật’. Chương trình tin tức này tuyên bố đấu tranh với “Tuyên truyền của Nga”.

Đoạn video ngắn 21 giây mà cô Ashton-Cirillo đăng lên mạng xã hội X hôm 5/8 đã làm mếch lòng khá nhiều người dùng trực tuyến. Một số người dùng mạng xã hội X đã gọi video của Ashton-Cirillo là “cực kỳ khó chịu” và “quá ghê tởm”. Một người dùng đã gợi nhắc lại rằng hãy xem những người Nga bị coi không phải là người đã không cho Đức Quốc xã có kết cục tốt đẹp vào những năm 1940.

Hôm Chủ Nhật (6/8), cô Ashton-Cirillo đã đăng một video khác chế giễu lính dù Nga khi đưa ra hình ảnh treo ngược người lính Nga bằng bìa cứng bằng cách buộc dây vào mắt cá chân của người lính Nga này. Cô Ashton-Cirillo nói trong video rằng cô đang chúc mừng Ngày Lính dù Nga 2/8.

Những phát ngôn miệt thị lính Nga của cô Ashton-Cirillo đến sau một loạt tuyên bố tương tự của các quan chức Ukraine.

Tuần trước, ông Aleksey Danilov, lãnh đạo Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố rằng Nga là “người châu Á” và rằng khác biệt quan trọng giữa người Nga và người Ukraine là về “nhân tính”.

Ông Mikhail Podoliak, cố vấn của chánh văn phòng tổng thống Ukraine, hồi tháng Sáu đã nói rằng kế hoạch duy nhất của cuộc phản công được chờ đợi của Ukraine là “tiêu diệt được nhiều người Nga nhất có thể”.

Tuy nhiên, phía Nga cho biết Ukraine đã không lấy lại được bất kỳ lãnh thổ nào, đồng thời còn phải hứng chịu những thất bại “thảm họa”, ước tính Kyiv đã mất đi hơn 43.000 binh lính kể từ khi họ bắt đầu đợt phản công hồi đầu tháng Sáu.

Nga nhiều năm qua cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa bài Nga phổ biến rộng khắp ở Ukraine. Moscow cho rằng chế độ Kyiv đã biến chủ nghĩa bài Nga thành chính sách được nhà nước bảo trợ. Ukraine thực tế đã đang thông qua nhiều luật hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng tiếng Nga trong giáo dục, truyền thông và cuộc sống hàng ngày.

Hải Đăng