Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc các thành viên của chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky đã đang trực tiếp tham gia và che giấu hoạt động xuất khẩu nội tạng người bất hợp pháp.

Trong một bài viết được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã dẫn các báo cáo truyền thông cho rằng các cơ quan nội tạng của những binh lính Ukraine tử trận, chẳng hạn như tim, thận và gan đã đang xuất hiện trong một số thị trường chợ đen lớn nhất của trang web đen, với các mức giá khởi điểm khoảng 5.000 Euro (5.500 USD). Một người buôn bán đã tuyên bố rằng chỉ mất khoảng 48-60 giờ để nhận được bất kỳ nội tạng nào mong muốn trong một chiếc hộp y tế, nhưng nội tạng này chỉ được vận chuyển giới hạn tới các quốc gia Liên minh châu Âu (EU).

Bà Zakharova lưu ý rằng các cơ quan nội tạng người cũng được buôn bán ngoại tuyến. Bà dẫn các báo cáo từ tháng Sáu cho biết rằng các đại diện của một bộ y tế trong một quốc gia NATO đã ký hợp đồng với một số “thương gia tư nhân”, những người này nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Văn phòng Tổng thống Ukraine để chuyển giao cả toa xe lửa chứa đầy nội tạng và các bộ phận cơ thể người đông lạnh.

Theo bà Zakharova, buôn bán nội tạng người tại Ukraine đã bùng nổ từ khi các nhà chức trách tại Kyiv thông qua một số luật “đơn giản hóa đáng kể công việc của các bác sĩ chuyên khoa cấy ghép trong đất nước này”.

Cụ thể, bà Zakharova chỉ rõ Luật Số 5610 được Ukraine thông qua vào năm ngoái, trong đó đã miễn trừ ngành cấy ghép khỏi thuế giá trị gia tăng và Luật số 5831 được thông qua vào tháng 12/2021, trong đó đã loại bỏ sự cần thiết phải có chứng thực giấy đồng thuận hoặc phải xác thực chữ ký của người hiến tặng đang sống chấp nhận tặng cho nội tạng của họ.

Trong một đoạn ghi chú giải thích kèm theo Luật số 5831 ban hành năm 2021 nêu trên, các nhà lập pháp Ukraine đã giải thích rằng việc đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến cấy ghép nội tạng người tại đất nước này được tiến hành do nhu cầu cần tăng tính hiệu quả của hệ thống cấy ghép để cứu được nhiều sinh mạng hơn. Ngoài ra, luật của Ukraine cấm mua hoặc bán vật tư giải phẫu người và cấm thu hoạch nội tạng từ trẻ em mồ côi, những người không xác định danh tính, hoặc người chết trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, bà Zakharova cáo buộc rằng theo các chuyên gia, những người Ukraine kinh doanh nội tạng người không thể nêu rõ nguồn gốc của tạng người mà họ dự kiến vận chuyển. Điều đó rõ ràng cho thấy rằng nhiều trong số những nội tạng này đã được cung cấp bởi các chuyên gia cấy ghép tạng qua thị trường chợ đen, họ đã lấy chúng bất hợp pháp từ cơ thể của các binh lính tử trận và đã hỏa táng thi thể còn lại không có người nhận.

Bà Zakharova tuyên bố rằng những nghi vấn như vậy được chống đỡ bởi tỷ lệ chết cao và số lượng lớn các binh lính Ukraine bị mất tích, cũng như sự thiếu hụt các chuyên gia về nghiên cứu tử thi tại Ukraine.

Điều này cho phép những kẻ phạm tội này che đậy dấu vết và chuyển nội tạng và các bộ phận cơ thể người tới các khu vực miền tây của Ukraine, tại đây các cơ quan nội tạng người này sẵn sàng để được chuyển ra nước ngoài cho hoạt động cấy ghép”, bà Zakharova nói.

Hải Đăng