Chiến tranh sẽ khó khăn và còn kéo dài, có thể là “cho đến hết năm nay” hoặc “mùa Xuân tới”, và tất cả đều có thể, theo nhận định đăng trên mạng xã hội ngày 15/8 của Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk. Theo Pravda Ukraine bình luận rằng người phụ nữ 44 tuổi này đang có khả năng trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Gần đây, một đoạn phát biểu của cô trở nên viral vì nó gián tiếp thừa nhận điều cấm kỵ trong truyền thông phương Tây lâu nay rằng dân chúng vùng giao tranh có những người muốn sang phe Nga hơn là Ukraine.

274862900 453060306607338 3571727387022567022 n
Iryna Vereshchuk, một trong những người có thể trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. (Nguồn ảnh: Trang Facebook cá nhân của cô Vereshchuk)

Theo những gì cô Vereshchuk phân tích, thì cuộc chiến tranh chống Nga có thể sẽ lâu dài, và phe Ukraine cần chuẩn bị tinh thần cho công cuộc trường kỳ kháng chiến này.

Cái mốc “cuối năm nay” hay “mùa Xuân tới” được đưa ra là để minh họa cho sự lâu dài của cuộc chiến, chứ không phải là mục tiêu cho sự kết thúc.

Theo cô cần có tinh thần sống lâu dài trong thời chiến, “Chúng ta đừng nghĩ về [cuộc sống] sau [chiến tranh]. Chúng ta hãy sống hết mình ở đây và bây giờ. Hãy thư giãn đi. Ngày qua ngày… Đó là lý do tại sao chúng ta cuối cùng sẽ chiến thắng.”

Cô gọi tham nhũng là “phản quốc cao độ” và cho rằng phải dẹp sớm: “Tham nhũng là phản quốc cao độ. Nếu nó không bị trừng phạt đủ nghiêm khắc, thì nó sẽ tiếp tục hoạt động.”

Như tin đã đưa, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov có thể bị mất chức do dính líu tới nạn hủ hóa trong giới chức Kiev, và tờ Pravda đưa tin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm người thay thế.

Hiện nay cô Vereshchuk, theo Pravda, đang là một gương mặt sáng giá có thể ngồi vị trí này, và cô đã bày tỏ mong muốn như vậy. Ngoài ra, còn có người đứng đầu Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng Daria Kaleniuk, và tình nguyện viên chiến tranh Maria Berlinskaya, cũng là những ứng viên.

 

Tuy nhiên, trong một đoạn video được cư dân mạng đăng tải và lặp lại nhiều những ngày qua, cô Vereshchuk nói:

“Tôi muốn nói một chút từ những gì đích thân trải nghiệm. Azovstal [thuộc Mariupol], các bạn còn nhớ những công dân rời khỏi nơi đó [do chiến tranh].

Tháng 5 năm ngoái [2022] tôi đã tham gia hoạt động đặc biệt và một số họ muốn tới Nga.

Azovstal, nơi bọ bị đánh bom, nơi có không biết cơ man bao nhiêu là bom đánh vào đầu họ!

Ấy thế mà họ đã quyết định —tôi nhớ rất rõ— khi đó đại biểu của Liên Hợp Quốc gọi cho tôi và nói có những người tuyên bố ở trạm sàng lọc rằng họ muốn tới Nga.”

Dường như cô tỏ ra không hiểu nổi tại sao nhân dân Mariupol lại như vậy.

Trong truyền thông của phương Tây, Nga là quân xâm lược, và phương Tây đang giúp Kiev bảo vệ nhân dân vùng phía Đông Ukraine khỏi nạn xâm lược. Tuy nhiên theo truyền thông của Nga, nhân dân vùng phía Đông, phần nhiều là người gốc Nga, và chịu ngược đãi bởi chính quyền Kiev phát xít mới ít nhất từ 2014, và quân đội Nga là tới giải phóng họ.

Nhật Tân