Thiếu tướng Vladimir Zavadsky, phó tư lệnh Quân đoàn 14 của Nga, đã thiệt mạng ở Ukraine, một quan chức hàng đầu khu vực cho biết hôm thứ Hai (4/12).

GettyImages 1245456806 scaled
Tổng thống Nga Vladimir Putin vỗ tay tán thưởng khi đứng cạnh Trung tá Alexander Zavadsky sau khi trao tặng huy chương Sao vàng cho Trung tá trong buổi lễ vào đêm trước “Ngày Tổ quốc Anh hùng” tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 8 tháng 12 năm 2022. (Ảnh: SERGEI KARPUKHIN/SPUTNIK/AFP, Getty Images )

Thống đốc vùng Voronezh của Nga, Alexander Gusev, cho biết ông Zavadsky đã chết “tại một vị trí chiến đấu trong khu vực hoạt động đặc biệt” và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt” là thuật ngữ Nga dùng để mô tả cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã bước sang cuối năm thứ hai.

Hãng tin điều tra iStories cho biết ông Zavadsky là Thiếu tướng thứ bảy được Nga xác nhận cái chết và là sĩ quan cấp cao thứ 12 được cho là đã chết kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Thống đốc Gusev cho biết ông Zavadsky là một sĩ quan được tặng nhiều huân chương và từng là chỉ huy xe tăng, đồng thời cho biết thêm rằng cái chết của ông là một mất mát nặng nề và gây ra “nỗi đau bàng hoàng”.