Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hungary đã chỉ trích các đại sứ quán nước ngoài tại Budapest can thiệp vào công việc nội bộ của nước này sau khi các đại sứ của Đức, Mỹ và 36 quốc gia khác cùng ký vào một tuyên bố chung kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban bãi bỏ các luật chống LGBTQ.

Trước sự kiện LGBTQ Pride (tháng tự hào dành cho những người thuộc cộng đồng LGBTQ) ở Budapest vào thứ Bảy (15/7), ông Tamas Menczer, lãnh đạo chuyên trách về các mối quan hệ song phương tại Bộ Ngoại giao và Thương mại, đã công bố bản phúc đáp các đại sứ phương Tây gồm 10 luận điểm, trong đó có cam kết bảo vệ trẻ em Hungary khỏi tuyên truyền LGBTQ “ngay cả khi họ gây áp lực lên chúng tôi và tấn công chúng tôi”.

Ông Menczer nói tiếp rằng thay vì lo lắng về luật LGBTQ ở Hungary, các quốc gia như Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, Slovakia, Đức và Mỹ nên giải quyết các vấn đề của chính họ, chẳng hạn như bạo loạn nhập cư, tội phạm gia tăng, ma túy và các nghi vấn bầu cử.

Tôi có thể nói rất nhiều chuyện về các quốc gia của các vị đại sứ đã ký vào tuyên bố chung đó”, ông Menczer viết trong bản phúc đáp và nói thêm rằng các đại sứ nước ngoài này “không phải là những người điều hành ở đây, và Hungary không phải là thuộc địa”.

Tôi ngạc nhiên rằng, bất chấp những vấn đề nghiêm trọng về dân chủ ở đất nước của họ mà tôi đã đề cập ở trên, họ lại đòi giải quyết các vấn đề nội bộ của một quốc gia khác”, ông Menczer nói.

Ông Menczer nói thêm rằng “hành vi như vậy hoàn toàn xa lạ với chính sách đối ngoại của Hungary” và nhấn mạnh rằng các đại sứ Hungary “luôn đối xử tôn trọng với nước sở tại và không bao giờ bình luận về các vấn đề nội bộ”.

Luật chống tuyên truyền LGBTQ năm 2021 của thủ tướng Viktor Orban với tên chính thức là “Đạo luật bảo vệ trẻ em” đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi ở EU. Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và hơn chục quốc gia EU đệ đơn chung kiện Hungary, cho rằng luật này vi phạm quyền của các cá nhân LGBTQ, và vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Tuy nhiên chính phủ của Thủ tướng Orban khẳng định rằng “Đạo luật bảo vệ trẻ em” chỉ nhằm bảo vệ trẻ em và không nhắm đến cộng đồng LGBTQ.

Chính quyền Orban lý giải rằng “Đạo luật bảo vệ trẻ em” được thiết kế để giải quyết nạn ấu dâm và bảo vệ sức khỏe của trẻ em, trong đó có quy định cấm hiển thị nội dung mô tả hoặc quảng bá đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính cho những người dưới 18 tuổi.

Anh Nguyễn (Theo RT)