Theo ông Salman Zarka, quan chức cấp cao về COVID-19 của Israel, virus corona vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục ở đây, vậy nên, các liều vắc-xin tiếp theo có thể được điều chỉnh để chống lại các biến thể. Ông cho biết: “Đây sẽ là cuộc sống của chúng ta kể từ bây giờ, theo từng làn sóng dịch bệnh”.

vắc-xin
Ông Salman Zarka. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hôm 4/9 vừa qua, ông Salman Zarka đã kêu gọi Israel bắt đầu chuẩn bị cho việc tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 4. Tuy nhiên, ông không nói rõ khi nào có thể thực hiện điều này.

Ông Zarka đã đưa ra nhận xét tương tự trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times of Israel vào tháng trước.

“Có vẻ như nếu chúng ta học được bài học từ làn sóng dịch bệnh thứ 4, chúng ta phải xem xét [khả năng xảy ra các làn sóng tiếp theo] với các biến thể mới, chẳng hạn như chủng mới được ghi nhận ở Nam Mỹ”, ông nói vào thời điểm đó. “Và khi chúng ta nghĩ về điều này cùng với sự suy yếu của vắc-xin cũng như kháng thể, có vẻ như cứ vài tháng một lần – có thể là 1 năm hoặc 5-6 tháng/lần – chúng ta sẽ cần phải tiêm 1 liều khác”.

Zarka nói rằng dự kiến vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, Israel sẽ bắt đầu tiêm các liều vắc-xin đã qua điều chỉnh để đối phó tốt hơn với các biến thể.

Israel là quốc gia đầu tiên chính thức cung cấp liều tiêm thứ 3. Nước này đã bắt đầu chiến dịch đó vào ngày 1/8, triển khai cho tất cả những người trên 60 tuổi. Sau đó, Israel dần dần nới rộng quy định về độ tuổi đủ điều kiện. Vào tuần trước, người từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm liều thứ 2 ít nhất 5 tháng trước có thể tiêm liều thứ 3. Tính đến hôm 3/9 vừa qua, có hơn 2,5 triệu người Israel đã tiêm liều thứ 3. Vào ngày 3/9, Bộ Y tế Israel đã ghi nhận 11.269 trường hợp mắc mới.

Bộ Y tế tuần trước cũng đã thông báo rằng hệ thống “Thẻ Thông hành Xanh (Green Pass)” – loại giấy tờ cho phép người dân đến một số địa điểm công cộng nhất định, được áp dụng với những người đã tiêm chủng hoặc đã khỏi virus corona – sẽ hết hạn sau 6 tháng kể từ khi người đó tiêm liều thứ 2 hoặc thứ 3, qua đó dấy lên đồn đoán rằng việc tiêm liều thứ 4 có thể sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi tiêm liều thứ 3.

Theo Times of Israel,

Phan Anh

Xem thêm: